Tiêu đề của website

Toàn cảnh vụ scandal giữa Katia Gamova và HLV Ze Roberto Guimaraes của Brazil.

Trong một cuộc phỏng vấn của volleyball.sport-express.ru, Gamova tiết lộ rằng HLV Guimaraes của Brazil đã xúc phạm cô.


 

Trong một cuộc phỏng vấn của volleyball.sport-express.ru, Gamova tiết lộ rằng HLV Guimaraes của Brazil đã xúc phạm cô. "Khi HLV Guimaraes nói rằng tôi sẽ quay lại chơi cho đội tuyển Nga tại giải vô địch thế giới chỉ vì họ đã cho tôi một xe tải tiền khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi rất khó chịu khi đọc được tin này bởi mọi người đều biết đến tôi bởi hình ảnh 1 công dân yêu nước. Tôi sẽ chơi ở giải vô địch thế giới và cố gắng giành huy chương vàng cho Nga mà không phải vì tiền ". Trong cuộc phỏng vấn, Gamova cũng cho biết chắc chắn sẽ có cuộc đối đầu giữa Brazil-Nga tại giải bóng chuyền VĐTG. Nga đã giành được chức vô địch thế giới sau khi đánh bại Brazil năm 2006 và 2010, nhưng sau đó Brazil đã trả được món nợ khi đánh bại Nga trong một trận đấu kéo dài 5 sét tại Thế vận hội 2012. Tuy nhiên, Gamova cũng tiết lộ rằng cô chưa có kế hoạch thi đấu tại Thế vận hội năm 2016. Để có thể đạt được phong độ ấn tượng tại giải bóng chuyền VĐTG, Gamova đã quay trở lại tập luyện cùng đội tuyển Quốc gia sau 2 năm vắng bóng. Cô sẽ cùng ĐTQG tham dự giải đấu nơi mà đội tuyển Nga kỳ vọng sẽ lần thứ 3 liên tiếp bước lên ngôi vô địch.

HLV người Brazil Guimaraes đã công khai tuyên bố Nga đã dùng rất nhiều tiền để ngôi sao 33 tuổi thay đổi suy nghĩ khi quay lại đội tuyển Nga. Huấn luyện viên Ze Roberto cũng nói rằng Sokolova không chắc chắn trở lại vì cô ấy không biết nước Nga sẽ trả cho cô ấy bao nhiêu tiền. "Tôi đã nói chuyện với Sokolova và cô ấy sẽ không trở lại đội tuyển cho đến khi cô ấy nhận được tiền, giống như những gì Nga đã trả cho người đồng đội của mình. Gamova chỉ quay trở lại đội tuyển vì nhận được một xe tải của tiền. Sự trở lại của cô ấy tất cả chỉ vì vấn đề tiền bạc. " Mối quan hệ của HLV Ze Roberto và Sokolova được xây dựng khi ông huấn luyện CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian 2011 -2012, khi đó thành phần đội bóng gồm rất nhiều ngôi sao như Solokova, Logan Tom, Fabiana Claudino và Kim Yeon Koung. CLB này đã giành rất nhiều danh hiệu danh giá đặc biệt là chức vô địch châu Âu.

Sau khi nghe những phát biểu của HLV Ze Roberto về sự trở lại của mình, Gamova đã có một bức tâm thư trên Facebook để đáp trả những cáo buộc của HLV trưởng Brazil: “Câu trả lời của tôi đối với Ze Robertu - HLV trưởng đội tuyển Braxin ! Ngài Huấn luyện viên Z , trong phỏng vấn ngài đã nhận định rằng : "với sự tham gia vào đội tuyển NGA của tôi , họ đã cho tôi 1 xe tải tiền ! Xin thông báo với ngài rằng , thông tin trên là không chính xác. Xe tải tiền không phải 1 chiếc mà những 2 chiếc ạ. Và đồng thời tôi được họ sắm cho biệt thự tại Rio De Janeiro cạnh bãi biễn và là hành xóm với ông. Nên mỗi buổi chiều chúng ta sẽ đi dép sang nhà nhau chơi làm khách , thảo luận những vấn đề Bóng chuyền thế giới và uống kaipirino.

Thân ái ! - Katia Gamova”

Với khán giả hâm mộ bóng chuyền thế giới, chúng ta rất  chờ đợi cuộc đối đầu kịch tính giữa Nga và Brazil tại World Championship 2014. Brazil đang là đội bóng số 1 thế giới và sở hữu rất nhiều chức vô địch trong vài năm trở lại đây. Họ đang chứng tỏ mình là đội bóng số một thế giới khó có thể bị đánh bại.

Brazil với phong độ ổn định, Nga với sự trở lại của hàng loạt các ngôi sao hay đội bóng nào khác sẽ giành được ngôi vô địch? Hãy cùng chào đón World Championship 2014!

 

ANH TUẤN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều