Tiêu đề của website

Đài Loan lần đầu vô địch giải bóng chuyền các CLB nam châu Á

Đài Loan đã lần đầu tiên có đại diện vô địch ở giải bóng chuyền các CLB nam châu Á khi Taichung Bank đánh bại Al Arabi Sport Club của Qatar ở trận chung kết tối ngày 21/8.


Đài Loan đã lần đầu tiên có đại diện vô địch ở giải bóng chuyền các CLB nam châu Á khi Taichung Bank đánh bại Al Arabi Sport Club của Qatar ở trận chung kết tối ngày 21/8.

Ở trận đấu tối qua, Taichung Bank đã không có khởi đầu tốt khi để thua ở set thi đấu đầu tiên. Nhưng với sự cổ vũ của các fan hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu đội chủ nhà đã tạo nên cú lội ngược dòng thành công giành thắng lợi chung cuộc 3-1 với tỷ số các set lần lượt là  21-25, 25-21, 25-23 và 25-17. Chiến thắng này không chỉ giúp Đài Loan lần đầu tiên có đại diện vô địch ở giải đấu. Chiến thắng ở trận đấu tối qua còn giúp Taichung Bank giành luôn tấm vé dự giải vô địch thế giới các CLB nam diễn ra ở Belo Horizonte, Brazil từ 27/10 đến – 1/11 tới.

Đây được đánh giá là chiến thắng lịch sử cho Đài Loan – Trung Quốc kể từ khi giải ra đời vào năm 1999 tại Trung Quốc. Đài Loan lần đầu tiên cử đại diện tham dự giải vô địch các CLB nam châu Á kể từ năm 2004 tại Tehran, Iran. Ở giải đấu này CLB National Train Center đứng ở vị trí thứ 6. Đến năm 2013, giải đấu một lần nữa được tổ chức tại Tehran, Taiwan Power Company của Đài Loan được đứng trên bục vinh quang khi giành được vị trí thứ 3 – đây cũng là kết quả tốt nhất những đại diện của Đài Loan tham dự giải đấu này giành được. Do đó chiến thắng của Taichung Bank ở trận đấu tối ngày 21/8 đã khiến hơn 4.000 fan hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu University of Taipei Hall vỡ òa sung sướng.

Taichung Bank giành chức vô địch giải bóng chuyền các CLB nam châu Á 2015

Trong trận đấu với nhà vô địch năm 2012,  Al Arabi Sport Club từ Qatar, Taichung Bank sử dụng đội hình xuất phát mạnh gồm những cái tên như Liu Hong-Jie, hai anh em sinh đôi Liu Hung-Min, Wang Ming-Chun, Huang Chun-Ching, Huang Pei-Hung và Chen Chien-Chen.  Trong khi đó đội hình của Al Arabi Sport Club cũng có những cái tên đáng gờm như  Ibrahim Ibrahim và Camejo Durruthy Osmel.

Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu nhưng  Taichung Bank không có khởi đầu tốt khi liên tiếp có những tình huống đánh bóng hỏng. Đại diện chủ nhà đã để thua ở set 1 với tỷ số 21-25.

Bước vào set 2, những sai lầm của đại diện Qatar trong khả năng tổ chức tấn công đã giúp Taichung Bank giành chiến thắng 25-21 để cân bằng tỷ số 1-1. Chiến thắng ở set 2 đã giúp các tay đập của  Taichung Bank có sự hưng phấn rất lớn. Cùng với sự cổ vũ của các fan hâm mộ, đại diện của chủ nhà Đài Loan đã thi đấu rất ấn tượng trong set 3 và 4 để giành thắng lợi 25-23 và 25-17 ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1.

Wang Ming-Chun là tay đập ghi điểm hàng đầu cho Taichung Bank với 16 điểm. Trong khi ở phía bên kia lưới Camejo Durruthy có trận đấu bùng nổ với 35 điểm ghi được nhưng không thể giúp Al Arabi Sport Club có thể giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng này.

Ở trận đấu phân hạng 3, Paykan và Pavlodar VC cũng đã có một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Với một chút may mắn, Paykan của Iran đã vượt qua Pavlodar VC của Kazakhstan để giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Trong đội hình của Paykan ngày hôm qua có tới 7 cầu thủ vừa cùng đội trẻ Iran giành ngôi vị á quân ở giải trẻ châu Á tổ chức trên sân nhà mới đây. Paykan cũng là đội bóng giàu truyền thống nhất ở giải các CLB châu Á khi đã có 7 lần giành chức vô địch vào các năm 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011. Đại diện Iran đã khởi đầu trận đấu một cách mạnh mẽ và đã có chiến thắng cách biệt ở set 1 với tỷ số 25-13.

Trong set thi đấu thứ hai, Paykan đã ghi được 3 điểm liên tiếp trước khi đối thủ của mình có được điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, với quyết tâm không để đối thủ bỏ xa như set thi đấu thứ nhất các tay đập Pavlodar đã thi đấu tập trung trở lại và đã có cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính với Paykan trước khi để thua với tỷ số 23-25.

Trong set thi đấu thứ 3, một thoáng mất tập trung của hàng chắn Paykan đã khiến họ trả giá đắt. Các tay đập của Pavlodar đã vươn lên mạnh mẽ để giành thắng lợi trong set đấu với tỷ số 28-26 sau cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Tuy nhiên, Pavlodar không duy trì được thế trận trong set 4 và đã nhanh chóng để thua với tỷ số 18-25 để rồi nhận thất bại chung cuộc 1-3. Với chiến thắng này, đại diện của Iran giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Ở trận đấu phân hạng 5, BAIC Motor của Trung Quốc đã có chiến thắng trước Korea Armed Forces của Hàn Quốc với tỷ số các set lần lượt là 25-17, 25-23, 14-25 và 25-19. Ở trận đấu này, Wang Chen ghi được 19  cho BAIC Motor của Trung Quốc trong khi Cho Sungchul ghi được 14 điểm cho đại diện của Hàn Quốc. Việc đứng vị trí thứ 5 ở giải đấu năm nay là một bước thụt lùi đáng kể của BAIC Motor. Ở giải đấu năm 2014 được tổ chức tại Philippines, họ đứng vị trí thứ 3 chung cuộc.

Trận đấu phân hạng 7-8 giữa South Gas Club của Iraq và Migrasiya từ Turkmenistan đã phải cần đến set thi đấu thứ 5 để quyết định thắng bại. South Gas Club đã không có khởi đầu tốt ở set 1 khi để thua 16-25 nhưng đã có cuộc lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi chung cuộc 3-2 với tỷ số lần lượt là 16-25, 25-15, 25-18, 14-25 và 15-13. Chiến thắng giúp South Gas Club giành luôn vị trí thứ 7 chung cuộc.

Ở trận đấu này, Majeed Safaa là người ghi điểm hàng đầu cho đại diện Iraq với 19 điểm ghi được và cũng là người ghi điểm tốt nhất trong trận đấu. Ở phía bên kia lưới, Bahram Rozmetov ghi được 17 điểm cho Migrasiya.

Thứ hạng cụ thể của các đội tham dự giải vô địch bóng chuyền các CLB nam Châu Á 2015:

1. Taichung Bank Club (Đài Loan) – Giành vé dự giải vô địch các CLB bóng chuyền nam thế giới 2015 tại Belo Horizonte, Brazil từ 27/10 đến 1/11.

2. Al Arabi Sport Club (Qatar)

3. Paykan (Iran)

4. Pavlodar VC (Kazakhstan)

5. BAIC Motor (Trung Quốc)

6. Korea Armed Forces (Hàn Quốc)

7. South Gas Club (Iraq)

8. Migrasiya (Turkmenistan)

9. Nakhonratchasima (Thái Lan)

10. Panasonic (Japan)

11. Tràng An Ninh Bình (Việt Nam)

12. Cignal (Philippines)

13. Sohar (Oman)

14. Victorian Volleyball Academy (Australia)

15. NDS (Afghanistan)

16. Qadsia Sporting Club (Kuwait)

Các danh hiệu cá nhân:

Cặp chủ công xuất sắc nhất: Chen Chien-Chen - No.19 Taichung Bank (Đài Loan) - Liu Hung-Min - No.7 Taichung Bank (Đài Loan)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Camejo Durruthy Osmel - No.17 Al Arabi Sport Club (Qatar)

Cặp phụ công xuất sắc nhất: Mohamed Ibrahim Ibrahim - No.16 Al Arabia Sport Club (Qatar) và  Mostafavand Saeed - No.2 Paykan (Iran)

Chuyền 2 xuất sắc nhất: Huang Pei-Hung - No.17 Taichung Bank (Đài Loan)

Libero xuất sắc nhất: Lin Yung-Shun - No.16 Taichung Bank (Đài Loan)

VĐV toàn diện nhất: Huang Pei-Hung - No.17 Taichung Bank (Đài loan)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều