Tiêu đề của website

Kết thúc Giải bóng chuyền U23 nữ vô địch Thế giới

Giải bóng chuyền U23 nữ vô địch Thế giới đã bước đến những trận đấu cuối cùng. Đúng như dự đoán, các cô gái Brazil đã đăng quang ngôi hậu một cách xứng đáng. Tiếp theo đó là Thổ Nhĩ Kỳ, CH Domonican, Nhật Bản. Hai đại diện còn lại của châu Á là Trung Quốc và Thái Lan lần lượt xếp ở vị trí thứ 5 và thứ 8.


Giải bóng chuyền U23 nữ vô địch Thế giới đã bước đến những trận đấu cuối cùng. Đúng như dự đoán, các cô gái Brazil đã đăng quang ngôi hậu một cách xứng đáng. Tiếp theo đó là Thổ Nhĩ Kỳ, CH Domonican, Nhật Bản. Hai đại diện còn lại của châu Á là Trung Quốc và Thái Lan lần lượt xếp ở vị trí thứ 5 và thứ 8.

Đội hình tiêu biểu của giải đấu.

BTC cũng tìm ra được đội hình tiêu biểu như sau:

VĐV toàn diện nhất: Silva Juma (BRA)

VĐV chuyền hai xuất sắc nhất: Silva Juma BRA)

Cặp chủ công xuất sắc nhất: Elizabeth Martinez (DOM), Arisa Inoue (JPN)

Cặp phụ công xuất sắc nhất: Akman Kubra (TUR), Sara Bonifacio (DOM)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Rosamaria (BRA)

Libero xuất sắc nhất: Gizem (TUR)

Mời các bạn theo dõi các trận đấu ngày cuối cùng:

Trận tranh hạng 7-8: Thái Lan - Bulgari

Trận tranh hạng 5-6: Trung Quốc - Ý

Trận tranh hạng 3: Nhật Bản - CH Dominica

Chung kết: Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều