Tiêu đề của website

Tiến Nông Thanh Hóa chiến đấu vì danh dự

Đội hình của Tiến Nông Thanh Hóa dựa trên sức trẻ để duy trì vị thế. Một vài cái tên như Bùi Thị Hồng Thắm, Bùi Thị Nga, Lê Thị Dung… dần một trưởng thành khi thi đấu khá ổn định bên cạnh các đàn chị như Đinh Thị Trà Giang, Lê Thị Lan, Lê Thị Hạnh. Thế nhưng dù có một lực lượng khá đồng đều nhưng HLV Lê Thị Bình vẫn khá e dè nhất là trong những trận đấu mang tính chất then chốt.


Tiến Nông Thanh Hóa đang gặp phải những bất ổn về mặt nhân sự.

Tại các giải đấu mời hay ngay cả cúp PV – Đạm Cà Mau mới đây, Tiến Nông Thanh Hóa đã có những trận đấu rất hay, thế nhưng lại chưa thực sự ổn định trong những trận đấu mang tính chất quyết định. Điểm mạnh của đội bóng này nằm ở khả năng phòng thủ lăn xả, bên cạnh các mũi tấn công chơi khá quyết liệt như Bùi Thị Nga, Lê Thị Lan đặc biệt là Đinh Thị Trà Giang.

Tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2017, Tiến Nông Thanh Hóa chỉ có được 2 chiến thắng và thậm chí còn để thua cả Đắk Lắk tại vòng bảng. Điều này vô tình đẩy đội bóng của HLV Lê Thị Bình gần như hết cơ hội lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất. Cánh cửa vào chơi trận bán kết tại giải VĐQG với Thanh Hóa thực sự đang rất hẹp khi phải toàn thắng cả 5 trận đấu vòng bảng, đồng thời phải phụ thuộc kết quả của 2 đối thủ trực tiếp là Ngân hàng Công thương và PVD Thái Bình.

Được biết ngay sau khi giải bóng chuyền cúp PV – Đạm Cà Mau kết thúc, Tiến Nông Thanh Hóa đã di chuyển vào Đắk Lắk để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2017. Rất có thể, gạt qua những bất ổn về mặt nhân sự trong thời gian gần đây, Tiến Nông Thanh Hóa sẽ chiến đấu hết mình vì màu cơ, sắc áo và danh dự của một đội bóng nhiều năm liền nằm trong top 4.

Danh sách CLB Tiến Nông Thanh Hóa tham dự vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017 như sau:

Nhóm chuyền hai:

1. Lê Thị Dung (1994, 1m74)

2. Lê Thị Huyền (1984, 1m71)

Nhóm phụ công:

3. Đinh Thị Trà Giang (1992, 1m82)

4. Vũ Thị Hoa (1991, 1m79)

5. Lê Thị Hải (1995, 1m73)

6. Lê Thị Hạnh (1989, 1m76)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Nguyễn Thị Thảo (1995, 1m74)

8. Bùi Thị Hồng Thắm (1993, 1m75)

9. Lê Thị Loan (1995, 1m75)

10. Bùi Thị Nga (1995, 1m77)

11. Nguyễn Thị Hồng Ngọc (1999, 1m76)

12. Lê Thị Lan (1989, 1m73)

Libero:

13. Hoàng Thị Phượng (1986, 1m72)

14. Ngô Thị Ngọc Hân (1989, 1m75)


Tác giả:HẢI ĐĂNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều