Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Đắk Lắk quyết tâm với mục tiêu trụ hạng

Dù chỉ là tân binh và giành được tấm vé thăng hạng “vớt” nhưng bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở vòng 1 giải VĐQG 2017.


Các cô gái Đắk Lắk (áo xanh) tỏ rõ quyết tâm trước vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2017. Ảnh: Thiên Hoàng

Đắk Lắk mới giành quyền thăng hạng mùa này và họ được xem là đội bóng "nhỏ bé" tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG. Thế nhưng đội bóng Tây Nguyên đã sớm gây sốc bằng chiến thắng cách biệt 3-1 trước Hải Dương và họ tiếp tục tạo thêm một cơn địa chấn khi đánh bại một đối thủ sừng sỏ là Tiến Nông Thanh Hóa với tỷ số 3-1.

Tiến Nông Thanh Hóa đội bóng nhiều năm liền nằm trong top 4, và sau những thành công hồi đầu năm họ đang ấp ủ một giấc mơ có thể lọt vào top 3 chị cả của bóng chuyền Việt Nam. Điều đó là hoàn toàn có cơ sở khi HLV Lê Thị Bình đang sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều như Đinh Thị Trà Giang, Bùi Thị Nga, Vũ Thị Hoa, Bùi Hồng Thắm, Lê Thị Lan... Thế nhưng, bên kia chiến tuyến dù lực lượng yếu hơn, cũng ít khinh nghiệm hơn nhưng HLV Nguyễn Thu Hương đã có một cái tát trời giáng khi đánh bại đối thủ rất mạnh Thanh Hóa với tỉ số 3-1 tạo nên cơn địa chấn trước cả làng bóng chuyền.

Một pha chắn bóng của các cô gái Đắk Lắk. Ảnh: Thiên Hoàng

Kết thúc vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG, Đắk Lắk cùng có được 2 trận thắng bằng với Truyền hình Vĩnh Long và TN Thanh Hóa nhưng chỉ xếp ở vị trí thứ 5 do thua về tỉ số phụ. Chính vì thế, tại vòng 2 tới đây, H’mia Eban và các đồng đội chỉ có hai lựa chọn, nếu thắng Truyền hình Vĩnh Long đồng nghĩa đội bóng này sẽ có cơ hội cao trụ hạng, còn nếu thua, gần như chắc chắn thày trò HLV Nguyễn Thu Hương sẽ phải tham dự vòng chung kết ngược giành cho 4 đội bóng cuối cùng.

Trước vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG khởi tranh, Đắk Lắk kịp mang về cho mình thêm 3 vị trí của VTV Bình Điền Long An là chuyền hai Lê Thị Ánh Nguyệt, đối chuyền Đoàn Thị Mỹ Tiên và libero Nguyễn Khánh Đang. Chính vì vậy, về cơ bản, bộ khung của đội bóng này cũng khá đồng đều với sự góp mặt của Huỳnh Thị Hồng Nhung, H’mia Eban, Đặng Thị Thoan, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thị Như Quỳnh hay Lê Thị Duyên. Tuy nhiên điểm yếu lớn nhất của đội bóng này chính là kinh nghiệm thi đấu còn ít, phong độ vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng và tâm lý của các VĐV trẻ trên sân.

Hi vọng, với việc được thi đấu trên sân nhà, cùng sự quyết tâm nỗ lực của thày trò HLV Nguyễn Thu Hương trong suốt 1 năm qua, các cô gái Đắk Lắk sẽ hoàn thành mục tiêu trụ hạng thành công để thỏa lòng mong đợi của lãnh đạo UBND tỉnh cũng như người hâm mộ bóng chuyền Đắk Lắk. Danh sách 14 VĐV đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk tham dự vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017 như sau:

Nhóm chuyền hai:

1. Lê Thị Ánh Nguyệt (1988, 1m70)

2. Nguyễn Thị Kim Thoa (1998, 1m72)

Nhóm phụ công:

3. Lê Thị Duyên (1997, 1m77)

4. Phạm Thị Như Quỳnh (1998, 1m76)

5. Nguyễn Thị Mai Ly (1997, 1m71)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

6. Huỳnh Thị Hồng Nhung (1994, 1m80)

7. H’mia Ê Ban (1995, 1m79)

8. Phạm Thị Lan (1996, 1m74)

9. Lê Thị Nga (1996, 1m78)

10. Nguyễn Thị Kiều Oanh (1990, 1m73)

11. Nguyễn Khánh Đang (2000, 1m58)

12. Đoàn Thị Mỹ Tiên (2000, 1m77)

Nhóm libero:

13. Đặng Thị Thoan (1996, 1m65)

14. Nguyễn Thị Phước (1996, 1m65)


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều