Tiêu đề của website

Thông tin Liên Việt Postbank đăng ký Phạm Thị Yến loại Phạm Hồng Nhung

Như vậy, trái với thông tin ban đầu, kể cả thông tin chính thức do HLV Phạm Văn Long phát biểu và fanpage của CLB Thông tin Liên Việt Postbank cung cấp rằng Phạm Thị Yến sẽ không đăng ký mà nhường lại cơ hội cho VĐV trẻ Phạm Thị Hồng Nhung. Thế nhưng, sau cuộc họp kỹ thuật vào lúc 17:00 chiều nay, trong danh sách đăng ký của Thông tin Liên Việt Postbank vẫn có tên Phạm Thị Yến và Trần Thị Thảo, cùng với đó hai cái tên bị loại là Phạm Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Thanh Hương.


Phạm Thị Yến tiếp tục góp mặt tại Cúp Liên Việt 2017.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Thông tin LienVietPostbank đang có lợi thế lớn khi vừa là chủ giải lại là đương kim vô địch của Cúp bóng chuyền Liên Việt, với dàn VĐV chất lượng đội bóng này cũng độc chiếm ngôi vô địch quốc gia trong 4 mùa giải liên tiếp lại có sự bổ sung của chủ công Hà Ngọc Diễm nghiễm nhiên chiếc cúp vô địch sẽ khó thoát khỏi tay của đội bóng này.

Câu chuyện Phạm Thị Yến giải nghệ hay thi đấu thực tế không còn là mới trong suốt 3-4 năm vừa qua, thậm chí trước thềm Cúp Liên Việt 2017 sự việc này còn gây tranh cãi lớn trong nội bộ của đội bóng áo lính. Nhưng rồi, bỏ qua tất cả những đồn đoán, Phạm Thị Yến vẫn vào sân và đảm nhiệm vị trí chính thức như người ta vẫn thường thấy trước đó.  

Theo nhận định của nhiều khán giả, với dàn khách mời đa phần là sinh viên hay các cầu thủ trẻ thì cúp Liên Việt 2017 chỉ là giải đấu nhằm phô diễn sức mạnh của đội bóng chủ nhà. 33 tuổi, Phạm Yến chưa lập gia đình, cô vẫn gác chuyện riêng để tiếp tục thi đấu nhằm giữ vững thành quả của đội bóng áo lính. Với những người đồng đội của Yến khi xưa ở ĐTQG, phần đa như Kim Huệ, Hà Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Bùi Thị Huệ… thời điểm hiện tại, đang chạy sô kiếm tiền từ các hội làng, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt như Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang làm rạng danh cho bóng chuyền Việt Nam khi tung hoành ngang dọc trên đất Thái.

Danh sách 14 VĐV của CLB Thông tin Liên Việt Postbank:

Nhóm chuyền hai

1.Nguyễn Linh Chi (1990, 1m73)

2. Đoàn Lâm Oanh (1998, 1m77)

Nhóm phụ công

3. Bùi Thị Ngà (1994, 1m86)

4. Trần Tôn Nữ Ly Linh (1992, 1m78)

5. Trần Việt Hương (1998, 1m78)

Nhóm chủ công, đối chuyền

6. Đỗ Thị Minh (1988, 1m73)

7. Trần Thu Trang (1989, 1m74)

8. Trần Thị Thảo (1991, 1m73)

9. Hà Ngọc Diễm (1994, 1m77)

10. Phạm Thị Huệ (1997, 1m70)

11. Phạm Thị Nguyệt Anh (1998, 1m74)

12. Phạm Thị Yến (1985, 1m77)

Nhóm libero

13. Âu Hồng Nhung (1993, 1m72)

14. Lưu Thị Ly Ly (1998, 1m68)


Tác giả:NGUYỄN TRẦNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều