Tiêu đề của website

Ngọc Hoa – Mãi Mãi Một Tình Yêu

Tôi biết đến bóng chuyền từ khi còn khá nhỏ(theo trí nhớ thì khoảng giữa năm lớp 3), lúc đó cũng chẳng phải niềm đam mê lớn lao gì chẳng qua thấy bố xem với khán giả hò hét khủng quá cũng nhảy vào xem. Mới đầu xem cũng chẳng hiểu cái môn thể thao bóng chuyền này là thế nào nhưng sau vài xem cũng hiểu ra rồi sau đó la ngồi “nhòm” xem vđv nào xinh, vđv nào đánh hay. Từ đó đến nay cũng gần 7 năm rồi và qua 7 năm đó người đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là vận động viên – phụ công xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hoa. 


Tôi biết đến bóng chuyền từ khi còn khá nhỏ(theo trí nhớ thì khoảng giữa năm lớp 3), lúc đó cũng chẳng phải niềm đam mê lớn lao gì chẳng qua thấy bố xem với khán giả hò hét khủng quá cũng nhảy vào xem. Mới đầu xem cũng chẳng hiểu cái môn thể thao bóng chuyền này là thế nào nhưng sau vài xem cũng hiểu ra rồi sau đó la ngồi “nhòm” xem vđv nào xinh, vđv nào đánh hay. Từ đó đến nay cũng gần 7 năm rồi và qua 7 năm đó người đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là vận động viên – phụ công xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hoa. 

Tôi biết đến bóng chuyền từ khi còn khá nhỏ(theo trí nhớ thì khoảng giữa năm lớp 3), lúc đó cũng chẳng phải niềm đam mê lớn lao gì chẳng qua thấy bố xem với khán giả hò hét khủng quá cũng nhảy vào xem. Mới đầu xem cũng chẳng hiểu cái môn thể thao bóng chuyền này là thế nào nhưng sau vài xem cũng hiểu ra rồi sau đó la ngồi “nhòm” xem vđv nào xinh, vđv nào đánh hay. Từ đó đến nay cũng gần 7 năm rồi và qua 7 năm đó người đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là vận động viên – phụ công xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Tuy chị không xinh nhưng vẫn luôn quyến rũ được người hâm mộ bởi lối chơi thông minh, nhanh nhạy và quyến rũ. Những lúc khó khăn nhất la cái tên Ngọc Hoa luôn được người hâm mộ cũng như người xem được nghĩ đến nhiều nhất và cũng như đáp lại lòng mong đợi của mọi người chị luôn đánh hết sức mình toả sáng đúng lúc. Ví  dụ như ở Giải bóng chuyền nữ Cúp Liên đoàn Châu Á Ngọc Hoa đã ghi được 113 điểm, đứng thứ hai trong danh sách "dội bom" cá nhân, chỉ thua duy nhất chủ công Ô-nu-ma (Onuma) của đội vô địch Thái-lan - người sở hữu 124 điểm. 113 điểm/ 6 trận, Hoa đã đạt tới một hiệu suất thi đấu của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

 Ở Seagame năm 2003 chị đã ắm luôn 3 danh hiệu cầu thủ ghi nhiều điểm nhất, cầu thủ tấn công xuất sắc nhất và cầu thủ chắn bóng xuất sắc nhất. Có thể nói Ngọc Hoa là mẫu cầu thủ điển hình mà các cầu thủ trẻ nên học tập và noi theo. Mặc dù chị cũng đã bước qua tuổi 25, cũng là cái tuổi mà thi đấu bùng nổ cũng ngư là cái tuổi đang chuẩn bị sang bên kia sường dốc của phong độ nhưng chị luôn cố gắng để xứng đáng với màu cờ sắc áo.  Mặc dù từ nhỏ đến giờ chỉ được xem chị đấu trên tivi và như thế là đủ nhưng tôi vẫn muốn dù chỉ một lần được xem trực tiếp chị đánh bóng trên sân.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lợi Nguyễn

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều