Tiêu đề của website

Sao Chỉ Toàn Phụ Công Tỏa Sáng ?

Nhìn vào thực trạng của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay ở vai trò tấn công, người ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về tương quan lực lượng cũng như chất lượng giữa chủ công và phụ công. Hàng loạt phụ công tên tuổi như Ngọc Hoa, Kim Huệ , Phạm Thu Trang,..


Nhìn vào thực trạng của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay ở vai trò tấn công, người ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về tương quan lực lượng cũng như chất lượng giữa chủ công và phụ công. Hàng loạt phụ công tên tuổi như Ngọc Hoa, Kim Huệ , Phạm Thu Trang,.. hay tương lai gần đây sẽ là những Bùi Thị Ngà, Lê Thanh Thúy, những vận động viên sẽ đảm nhiệm trọng trách trên tuyển khi những bà chị rời sàn đấu. Dấu ấn đậm đà nhất trong bảng thành tích của đội bóng có lẽ là vị trí thứ 4 đã giành được tại giải bóng chuyền nữ cúp Liên Đoàn Châu Á(AVC) trong đó phụ công số 1 Nguyễn  Thị Ngọc Hoa là người góp sức nhiều nhất. Chị cũng chính là tuyển thủ nữ đầu tiên được ba nền bóng chuyển hàng đầu thế giới: Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan mời dể thi đấu cho những câu lạc bộ trên đất nước họ nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà Ngọc Hoa đã không thể sang nước ngoài thi đấu… Bấy nhiêu cũng  cho chúng ta cái nhìn lạc quan về chất lượng  phụ công hiện nay. Tuy nhiên nỗi khổ thiếu chủ công đã xuất hiện vài năm trở lại đây kể từ thời Trần Hiền, Bùi Thị Huệ, Diệu Châu… Lực lượng chủ công đang là một nổi lo vô cùng lớn khi những trụ cột hiện nay là Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Xuân đang bước qua tuổi xế chiều của sự nghiệp.những cái tên mới mẻ như Dương Thị Nhàn, Hà Ngọc Diễm, mới nhất là vận động viên chưa đầy 16 tuổi Trần Thị Thanh Thúy đang phần nào khiến cho giới chuyên môn cũng như người hâm mộ mừng thầm mặc dù giờ đây họ chưa đủ sức thay thế cựu binh do còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Trong khu vực Đông Nam Á giờ đây chúng ta không thề soán ngôi bà chị Thái Lan mà cô em indonesia đang cho thấy sự nguy hiểm với dàn cấu thủ trẻ trung  đầy sức mạnh có thể vượt lên  bất kì lúc nào nếu chúng ta không có sự cách tân thật sự tốt. Hy vọng  Liên Đoàn nên quan tâm nhiều hơn nữa đến đội bóng như  thường xuyên cho đi tập huấn nước ngoài, xin đăng cai nhiều giải đấu lớn của FIVB để thế giới phải dè chừng “ VIỆT NAM THỀ LỰC MỚI TRONG LÀNG BÓNG CHUYỀN” có như vậy thì chúng ta mới cùng Thái lan hay Indonesia đưa bóng chuyền Đông Nam Á thoát khỏi cái tên  “vùng trũng” vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu.

                                                                                                                            Châu Thanh Duy             


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều