Tiêu đề của website

Mùa giải VĐQG 2018: Ngân hàng Công thương trẻ hóa triệt để đội hình

Ngân hàng Công thương đang hướng tới cuộc trẻ hóa triệt để và vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, bộ khung chính được BHL Ngân hàng Công thương xây dựng trong mùa giải 2018 thì người nhiều tuổi nhất là phụ công Lê Thanh Thúy (sinh năm 1995), người ít tuổi nhất là libero Nguyễn Thị Ninh Anh (sinh năm 2000).


Ngân hàng Công thương trẻ hóa triệt để đội hình hướng tới giải VĐQG 2018.

Libero Thanh Tuyền gặp phải chấn thương gối khá đáng tiếc, buộc lòng cô phải làm khán giả tại giải VĐQG 2018 tới đây. Trọng trách hậu phương lúc này của Ngân hàng Công thương được trao lại cho Nguyễn Thị Ninh Anh, VĐV trẻ mới sinh năm 2000. Bên cạnh đó, mùa giải 2018, đội bóng ngành ngân hàng chính thức chia tay bộ ba chị cả là Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân và Phạm Thị Kim Huệ… đó cũng là thời điểm đội bóng này thực hiện một cuộc cải tổ vô cùng mạnh mẽ từ lối chơi cho đến con người.

Bộ khung chính được Ngân hàng Công Thương sử dụng trong những trận đấu tập gần đây đều rất trẻ gồm: cây chuyền hai Nguyễn Thu Hoài, cặp chủ công Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thúy, đối chuyền Trần Tú Linh, cặp phụ công Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy và libero Nguyễn Thị Ninh Anh. Việc đẩy Tú Linh vào sân xuất phát ở đội hình chính của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể hiểu nhằm giảm bớt áp lực cho vị trí libero trẻ bởi cô gái người Hà Tĩnh trước nay được biết đến là VĐV có khả năng chuyền một, phòng thủ tốt, hơn nữa với chiều cao 1m80 cũng là lợi thế trong những tình huống bám chắn.

Trong danh sách đăng ký sơ bộ của Ngân hàng Công thương, chỉ còn 3 gương mặt kinh nghiệm là: Đinh Thị Huyền, Hoàng Minh Tâm và Phạm Thị Thắm nhưng giờ cũng chỉ đóng vai trò dự bị, bên cạnh những gương mặt còn rất trẻ khác là: Võ Thị Vân Anh (2001, 1m80), Đỗ Thị Hiền (2000, 1m83).

Dù đem tới một đội hình còn rất trẻ, nhưng có thể khẳng định Ngân hàng Công thương không phải là đối thủ dễ chơi. Bởi nền tảng, cũng như kỹ thuật cá nhân của Đinh Thị thúy và các đồng đội đều rất tốt. Có chăng họ thua kém các đối thủ khác chỉ ở kinh nghiệm trận mạc và sự ổn định trong lối chơi.

Danh sách đăng ký sơ bộ của Ngân hàng Công thương như sau:

Nhóm chuyền hai:

1. Nguyễn Thu Hoài (1998, 1m74)

2. Đinh Thị Huyền (1987, 1m68)

Nhóm phụ công:

3. Lưu Thị Huệ (1999, 1m85)

4. Lê Thanh Thúy (1995, 1m80)

5. Đỗ Thị Hiền (2000, 1m83)

6. Phạm Thị Như Quỳnh (1998, 1m74)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Đinh Thị Thúy (1998, 1m75)

8. Đoàn Thị Xuân (1997, 1m83)

9. Trần Tú Linh (1999, 1m80)

10. Hoàng Minh Tâm (1991, 1m74)

11. Phạm Thị Thắm (1990, 1m71)

12. Võ Thị Vân Anh (2001, 1m80)

Nhóm libero:

13. Nguyễn Thị Ninh Anh (2000, 1m72)

14. Bùi Vũ Thanh Tuyền (1991, 1m65)


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều