Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Cùng nhìn lại qua các kỳ SEA Games

Năm 2005, SEA Games 22 diễn ra tại Philippines, đội hình chính của ĐT nữ VN gồm:


Năm 2005, SEA Games 23 diễn ra tại Philippines, đội hình chính của ĐT nữ VN gồm:

Chuyền hai: Đặng Thị Hồng, Libero Thanh Huyền (BĐ HN)

Phụ công: Phạm Kim Huệ, chủ công: Phạm Thị Yến (BTLTT)

Phụ công: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đối chuyền: Đinh Thị Diệu Châu (BĐLA)

Chủ công: Trần Hiền (BĐ Quảng Ninh)

Năm 2007, một loạt các tay đập Việt Nam đã vắng mặt như: Kim Huệ, Phạm Thị Yến (chấn thương), Đặng Hồng, Trần Hiền (lập gia đình). Thay vào đó là chuyền hai: Hà Thị Hoa (NHCT), phụ công: Nguyễn Thị Minh (Vital Thái Bình), Diệu Châu chuyển qua vị trí chủ công, đối chuyền thay vào đó là: Lê Thị Mười.

Năm 2009, SEA Games 25 diễn ra tại Lào, lúc này BCVN có sự quay trở lại của một loạt tay đập:

Phụ công: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Kim Huệ

Chủ công: Bùi Thị Huệ, Đỗ Thị Minh, đối chuyền: Đinh Thị Diệu Châu

Chuyền 2: Đặng Thị Hồng, libero: Tạ Diệu Linh.

Năm 2011, do Phạm Kim Huệ dính chấn thương ở trận đấu vòng loại, Đinh Thị Trà Giang được đánh thay vị trí phụ công, cùng với Ngọc Hoa. Chuyền hai: Đào Thị Huyền, Hà Thị Hoa, chủ công thay thế Bùi Thị Huệ trước đây là Trần Thị Cẩm Tú, đánh cặp với Đỗ Thị Minh. Phạm Thị Yến vắng mặt sau hai kỳ SEA Games đã trở lại đội tuyển với vị trí đối chuyền. Libero: Tạ Diệu Linh.

Năm 2013, đây được coi là kỳ SEA Games đáng buồn nhất của đội tuyển Việt Nam. Hàng loạt tay đập chủ lực đã phải ngồi băng ghế dự bị. Trong trận chung kết, ĐTVN xuất phát với chuyền hai: Đào Thị Huyền, phụ công: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Thị Ngà, chủ công: Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Xuân, đối chuyền: Âu Hồng Nhung và Libero: Nguyễn Thị Kim Liên.

Anh Quang


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều