Tiêu đề của website

Cúp bóng chuyền Hoa Lư 2014: Tội nghiệp cho ngôi sao Nguyễn Hữu Hà !

Sự việc chủ công, đội trưởng của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam Nguyễn Hữu Hà bị BTC “đuổi” ngay trước ngày khai mạc, đang là hồi chuông báo động cho tình trạng hỗn loạn của bóng chuyền Việt Nam.


Sự việc chủ công, đội trưởng của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam Nguyễn Hữu Hà bị BTC “đuổi” ngay trước ngày khai mạc, đang gióng lên hồi chuông báo động cho tình trạng hỗn loạn của bóng chuyền Việt Nam.

Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư tuy có chất lượng chuyên môn không cao, nhưng là giải đấu thường niên của liên đoàn BCVN. Giải năm nay quy tụ 8 CLB gồm 4 CLB nam và 4 CLB nữ, bóng chuyền nam Biên phòng cũng được góp mặt dưới cương vị là khách mời của giải đấu này.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, trưởng đoàn Đại tá Đinh Văn Huy của đội bóng Biên phòng dù biết chắc nhưng vẫn phải hỏi phía liên đoàn BCVN là TTK Trần Đức Phấn và phó ban chuyên môn Trần Văn Thư về quy chế chuyển nhượng cầu thủ ngắn hạn. Cả hai đều trả lời Liên đoàn BCVN cho phép chuyển nhượng ngắn hạn các cầu thủ trong các giải đấu mời và cụ thể ở đây là cúp bóng chuyền Hoa Lư. Vui mừng với câu trả lời từ phía LĐBCVN, trưởng  đoàn Đinh Văn Huy đã có công văn chính thức gửi phía ĐLGL về việc mượn cầu thủ Nguyễn Hữu Hà tham dự giải đấu và phía ĐLGL hoàn toàn chấp nhận.

Vui mừng khi nhận được lời mời, Nguyễn Hữu Hà đã tức tốc có chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên, sau khi có buổi tập đầu tiên tại  Ninh Bình, Hữu Hà đã nghe được từ phía BTC bóng gió về chuyện anh  không được chấp nhận thi đấu, lấy lí do sợ không kiểm soát được CĐV quá khích ném chai lọ xuống sân (?). Chưa dừng lại ở đó, phía BTC giải còn liên tục gọi điện liên hệ muốn có buổi tiếp xúc với trưởng đoàn của đội bóng chuyền nam Biên Phòng.

Và trưa nay, ngày (14/03) Nguyễn Hữu Hà đã chính thức không được tham dự giải đấu. HLV Bùi Quang Ngọc cũng cho biết: “sau khi nghe được nhiều thông tin bên lề rằng nếu không rút Hữu Hà sẽ có người thuê xã hội đen xử đẹp, hết đường sang Philipines thi đấu giải bóng chuyền CLB nam Châu Á. Ông vô cùng sợ hãi, lo đến an nguy của Hà, ông đã gọi điện sang phía CLB bóng chuyền nam Biên Phòng và phía Hữu Hà để biết rõ sự việc, bản thân ông cũng cảm thấy hết sức thất vọng về sự việc này”.

Liên hệ với LĐBCVN chúng tôi nhận được câu trả lời, LĐBCVN không liên quan đến sự việc này. Phía CLB bóng chuyền nam Biên Phòng tự động rút Hữu Hà khỏi giải đấu.

Lật ngược lại vấn đề, liệu CLB bóng chuyền nam Biên Phòng đã phải tốn rất nhiều công sức để có sự phục vụ của chủ công Nguyễn Hữu Hà lại tự nhiên rút lui ? Có hay không sức ép từ BTC về vấn đề này ? Liên đoàn BCVN là người điều phối và chịu trách nhiệm với các hoạt động của BCVN có hay không khi đang thiếu trách nhiệm, làm ngơ và không kiểm soát được những hoạt động của làng bóng chuyền.

Để ý sẽ thấy rõ, phía LĐBCVN và phía bóng chuyền Ninh Bình đã có rất nhiều mối lương duyên. Rất nhiều mùa bóng trước đây, dù đang là phó ban chuyên môn của LĐBCVN, người thường xuyên giám sát các giải đấu quan trọng nhưng ông Trần Văn Thư vẫn tham gia công tác huấn luyện và chỉ đạo bóng chuyền nam Ninh Bình.

Sự việc chuyển nhượng ầm ĩ của Hữu Hà đã cách đây khá lâu, nhưng có thể thấy phía Tràng An Ninh Bình dường như vẫn chưa buông tha cho cầu thủ này. Hữu Hà, Ngọc Hoa, Bùi Huệ, Kim Huệ... chính là sản phẩm của bóng chuyền Việt Nam, bộ máy LĐBCVN đang sống và hoạt động được chính là nhờ việc các doanh nghiệp tài trợ cho các sản phẩm này. Có hay không sự vắt chanh bỏ vỏ, khi bản thân LĐBCVN không bảo vệ được chính những thương hiệu, những sản phẩm của mình. Người ta đang đặt ra câu hỏi, một khi các sản phẩm không còn liệu LĐBCVN có còn tồn tại ?

Ở tầm vi mô, dù cúp bóng chuyền Hoa Lư chưa diễn ra nhưng đây đã là một giải đấu thất bại ở nhiều khía cạnh. Ở tầm vĩ mô, BCVN như một mớ bòng bong, đang dần đi vào ngõ cụt và không có lối thoát. Những người làm truyền thông, người hâm mộ và hơn hết là giới làm bóng chuyền đang chờ đợi một cuộc cách mạng tại nhiệm kì đại hội mới. Người ta đang chờ đợi người có tâm, có tài và ai sẽ chèo lái con thuyền này ? Hơn lúc nào hết, người trong giới lại đang bàn tán với nhau rằng:  Đến tháng 4 hay bao giờ mới có đại hội !

 

THẾ NAM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều