Tiêu đề của website

Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền VN, Trần Đức Phấn: “Những rắc rối về chuyển nhượng sẽ được giải quyết dứt điểm

Giải bóng chuyền VĐQG 2010 đã kết thúc. Thể Thao có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Phấn xung quanh chất lượng của giải cũng như những vấn đề “nóng” của bóng chuyền VN đang phải đối mặt.

Giải bóng chuyền VĐQG 2010 đã kết thúc. Thể Thao có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Phấn xung quanh chất lượng của giải cũng như những vấn đề “nóng” của bóng chuyền VN đang phải đối mặt.
Chất lượng chuyên môn cao hơn các mùa giải trước - Xin ông đánh giá về công tác chuẩn bị cũng như chất lượng chuyên môn của các đội bóng mùa giải năm nay? • Nhìn chung cả ở nam và nữ đều có sự tiến bộ về chuyên môn so với mùa giải 2009. Đây là kết quả của công tác chuẩn bị ở các đội đặc biệt được chú trọng khi năm nay diễn ra Đại hội TDTT toàn quốc. Ngoài ra, rất nhiều CLB đều đã thuê cầu thủ ngoại. Dù chất lượng ngoại binh không cao nhưng cũng đủ đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Đáng chú ý là vòng 2 lực lượng ngoại binh đã giúp chất lượng giải cao hơn nhiều so với vòng 1.
Đội Tràng An Ninh Bình Ảnh: NAM HẢI
Tuy nhiên cũng phải thẳng thắn thừa nhận, một số CLB, đặc biệt là nữ có nhiều VĐV chủ chốt nằm trong thành phần ĐTQG bị chấn thương khiến phong độ của toàn đội sa sút, điển hình là Bình Điền Long An. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như các VĐV đã lớn tuổi, lập gia đình, lực lượng thay thế chưa có hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu (trường hợp của Ngân Hàng Công Thương) khiến chất lượng chuyên môn giảm sút. - Còn chất lượng lực lượng trẻ ở các đội bóng? • Các đội đều có lực lượng trẻ nhưng hệ thống đào tạo, nhất là công tác huấn luyện của HLV chưa đạt yêu cầu nên rất nhiều VĐV trẻ có chiều cao, có sức bật tốt nhưng không thể phát triển được. Đó là một thực tế đáng lo lắng với lứa trẻ của bóng chuyền VN. - Phải chăng chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn để nâng cao chất lượng đội ngũ HLV? • Trong 2 năm qua liên đoàn đã tổ chức được 3 lớp tập huấn và thuê cả chuyên gia người Đức về huấn luyện cho các HLV. Một thiệt thòi lớn với đội ngũ HLV của VN là họ không có ngoại ngữ nên vẫn chưa một ai đi ra nước ngoài tập huấn được, dù liên đoàn luôn ủng hộ và hỗ trợ việc này. Thời gian tới liên đoàn vẫn làm quyết liệt bằng mọi phương pháp để nâng cao chất lượng HLV nội. Giải quyết dứt điểm rắc rối về chuyển nhượng - BCVN đang gặp rất nhiều rắc rối xung quanh các vụ chuyển nhượng, gần đây nhất là trường hợp của Hữu Hà và Văn Hạnh. Liệu quy chế chuyển nhượng mới được ban hành sẽ giải quyết dứt điểm các vụ việc này? • Quan điểm của liên đoàn là luôn bảo vệ quyền lợi cho các VĐV và các CLB. Trường hợp của Hữu Hà xuất phát từ thực tế chưa có quy định chuyển nhượng. Sự việc của Hà vẫn chưa thể giải quyết triệt để được bởi bóng chuyền VN vẫn chưa thực sự chuyên nghiệp. Nó xuất phát từ tình hình thực tiễn nhưng liên đoàn lại chưa có quy định trong vấn đề đó nên bắt buộc phải dựa vào những quy chế cũ. Tuy nhiên với bản quy chế mới được áp dụng từ tháng 7 năm nay, trường hợp của Hà sẽ sớm được giải quyết. - Tuy nhiên nhiều người cho rằng, nếu áp dụng vào quy định của pháp luật, trường hợp của Hữu Hà sẽ được giải quyết đơn giản từ trước đó? • Ngoài các quy định của pháp luật, bất kỳ ai vào bóng chuyền cũng phải chịu sự điều chỉnh của sân chơi này. Nếu ta bỏ đặc thù của bóng chuyền đi mà chỉ áp dụng từ quy định của nhà nước thì quá dễ. Song, cũng cần phải nói trường hợp của Hà liên quan đến một số vấn đề tế nhị của 2 CLB TA Ninh Bình và Đức Long QK5, liên đoàn không can thiệp vào vấn đề này. Hữu Hà không thi đấu là thiệt thòi cho ĐTQG chứ không chỉ cho các CLB. - Xin cảm ơn ông! Xếp hạng chung cuộc Vô địch nam: TA Ninh Bình (100 triệu đồng). Vô địch nữ: Thông Tin Liên Việt Bank (100 triệu đồng). Á quân: Vietsovpetro, Hoàng Long Long An (70 triệu đồng). Hạng ba: S.Biên Phòng, VTV Bình Điền Long An (30 triệu đồng). Đội xuống hạng: TPHCM, VLXD Bình Dương (nam); CS.Phú Riềng, Tân Bình TPHCM (nữ). VĐV xuất sắc toàn diện: Lê Kim Nhung (Vietsovpetro), Jirayv Aksakeaw (TA Ninh Bình); Chuyền hai xuất sắc nhất: Đào Thị Huyền (TTLV Bank), Giang Văn Đức (TA Ninh Bình) (2 triệu đồng).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều