Tiêu đề của website

Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết

TTO - Ngày 15-9, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại với tỉ số 0-3 (22-25, 24-26, 17-25) trước Thái Lan ở bán kết Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012 đang diễn ra tại thành phố Almaty, Kazakhstan.

TTO - Ngày 15-9, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại với tỉ số 0-3 (22-25, 24-26, 17-25) trước Thái Lan ở bán kết Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012 đang diễn ra tại thành phố Almaty, Kazakhstan.
Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012:
Tuyển Việt Nam sẽ tham dự trận tranh HCĐ - Ảnh AVC
Dù thua nhưng đây là trận đấu mà các cô gái Việt Nam đã chơi rất hay. Với lực lượng mạnh hơn hẳn tuyển Việt Nam (hạng 80 thế giới), Thái Lan (xếp hạng 12 thế giới) sớm vượt lên dẫn trước ở ván đầu tiên, và khoảng cách có lúc bị đào sâu đến 6 điểm (thời điểm Thái Lan dẫn với tỉ số 14-8). Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam vẫn chơi đầy nỗ lực để rút ngắn tỉ số, thậm chí có khi khoảng cách chỉ còn 1 điểm (Thái Lan dẫn 18-17). Tuy nhiên, những chệch choạc đáng tiếc của các VĐV Việt Nam trong thời điểm quyết định này đã giúp Thái Lan giành chiến thắng 25-22. Ván thứ hai diễn ra vô cùng kịch tính. Thái Lan liên tục có được khoảng cách 3 điểm dẫn trước tuyển Việt Nam đến tỉ số 18-15. Nhưng các cô gái Việt Nam bất ngờ chơi đầy ấn tượng để ghi liền 4 điểm, dẫn ngược đối thủ với tỉ số 19-18. Có lúc chiến thắng ván này tưởng chừng nằm trong tay các cô gái Việt Nam khi liên tục có lợi thế dẫn điểm 21-19 rồi 24-23. Nhưng đúng thời điểm quyết định đó, các tuyển thủ Việt Nam đã không giữ được sự bình tĩnh và để Thái Lan ghi liền 3 điểm, ấn định chiến thắng nghẹt thở 26-24. Công bằng mà nói, chiến thắng thuộc về Thái Lan là xứng đáng vì lối chơi tuyển Việt Nam trận này không thật ấn tượng. Những VĐV đã chơi rất hay các trận trước như đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân chỉ chơi ở mức trung bình. Điều này khiến hàng công tuyển Việt Nam mất sự đa dạng và dễ bị bắt bài. Dấu ấn duy nhất mà các cô gái Việt Nam để lại trận này là khả năng bám chắn tốt và chịu khó đeo bám đối thủ quyết liệt. Thất bại trong hai ván đầu tiên đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam. Thế nên không có gì khó hiểu khi họ dễ dàng chấp nhận thất bại 17-25 trong ván thứ ba quyết định. Với thất bại này, tuyển Việt Nam sẽ tranh HCĐ với đội thắng trong cặp đấu bán kết hai giữa Trung Quốc - Kazakhstan vào ngày 16-9. Đội chiến thắng trong trận tranh HCĐ nhiều khả năng cùng hai đội có mặt trong trận chung kết giành suất tham dự giải vô địch thế giới. T.PHÚC

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều