Tiêu đề của website

Khán giả thờ ơ với giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á 2012

Là một giải đấu cấp châu lục và cũng là môn thể thao được nhiều người dân VN yêu thích, nhưng giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á 2012 lần III tổ chức ở VN không thu hút được chú ý theo dõi của người dân và cả các cơ quan báo chí.

Là một giải đấu cấp châu lục và cũng là môn thể thao được nhiều người dân VN yêu thích, nhưng giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á 2012 lần III tổ chức ở VN không thu hút được chú ý theo dõi của người dân và cả các cơ quan báo chí.
Tham dự giải năm nay gồm các ĐT được xem là mạnh nhất khu vực châu Á hiện nay như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Australia, Myanmar và chủ nhà VN. Ngày khai mạc giải đấu, không khí vắng vẻ trên các khán đài của nhà thi đấu Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), nơi diễn ra các trận đấu của giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á 2012 lần thứ III, khiến BTC phải ái ngại. Thay vì hình ảnh khán giả ngồi chật kín các nhà thi đấu khi có ĐT bóng chuyền VN tham dự như đã từng có là lác đác một số khán giả ngồi dự khán trong buổi lễ khai mạc và sau đó là những trận đấu ra quân đầu tiên của các ĐT, trong đó có ĐT chủ nhà. Ngay sau buổi lễ khai mạc, một đại diện BTC giải khi trả lời phỏng vấn truyền hình về công tác tổ chức giải cũng hơi chạnh lòng vì giải không nhận được sự quan tâm theo dõi của khán giả. Đây được xem là “điều không bình thường” bởi bóng chuyền là một trong những môn thể thao được nhiều người VN yêu thích. Thêm nữa, nhà thi đấu Vĩnh Yên cũng từng diễn ra nhiều giải bóng chuyền trong nước và nhận được sự chú ý theo dõi, cổ vũ rất đông của khán giả.
Các khán đài tại NTĐ Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) thưa thớt khán giả
Những ngày sau đó, lượng khán giả đến nhà thi đấu để theo dõi các trận đấu cũng rất thưa thớt. Nguyên nhân có thể là các trận đấu diễn ra vào giờ hành chính, người dân đi làm hoặc ngoài Hà Nội, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, BTC đã thực hiện cộng tác truyền thông về giải đấu không tốt nên mới dẫn đến sự vắng vẻ đến vậy. Công tác truyền thông của giải không được chú trọng nên rất ít báo đưa tin về giải đấu trước khi giải diễn ra khiến thông tin đến với bạn đọc gần như không có. Điều đáng nói là thời gian này, thể thao trong nước không còn sự kiện nào nổi bật hơn để báo chí chạy theo đưa tin khiến thông tin về giải đấu bị lấp đi. Rõ ràng là khi không có sự hỗ trợ của truyền thông, thông tin về giải đấu chỉ “những người trong cuộc mới biết đến”. Giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn Châu Á lần thứ III sẽ kết thúc vào hôm nay. Đến thời điểm này có thể khẳng định VN sẽ không đạt được thành tích cao do chúng ta phải thi đấu với những đối thủ mạnh và thua khá cách biệt (thua Hàn Quốc và Nhật Bản 0-3). Đó cũng là điều dễ hiểu và là động lực để chúng ta cố gắng nâng cao trình độ trong thời gian tới. Tuy nhiên, được thi đấu trên sân nhà mà có cảm giác như thi đấu ở sân khách với khán đài vắng tanh khán giả cổ vũ thì mới thật đáng buồn. Đây là bài học để BTC giải rút kinh nghiệm trong những lần tổ chức sau khi cần thiết phải truyền thông giải đấu mạnh mẽ hơn nữa để người dân biết đến và kéo theo sự chú ý theo dõi của phóng viên các cơ quan báo chí.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều