Tiêu đề của website

Giải pháp "mắt thần" trong bóng chuyền.

Với mục tiêu tạo nên tính công bằng trong thi đấu, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) lần đầu tiên đưa vào áp dụng giải pháp “mắt thần” với hệ thống 12 máy quay phim đặt ở các góc sân nhằm giúp các đội bóng tham gia thi đấu có thể yêu cầu các giám sát trận đấu hoặc trọng tài thay đổi kết quả một pha bóng khi lỗi xảy ra chưa mang tính chất rõ ràng.


Với mục tiêu tạo nên tính công bằng trong thi đấu, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) lần đầu tiên đưa vào áp dụng giải pháp “mắt thần” với hệ thống 12 máy quay phim đặt ở các góc sân nhằm giúp các đội bóng tham gia thi đấu có thể yêu cầu các giám sát trận đấu hoặc trọng tài thay đổi kết quả một pha bóng khi lỗi xảy ra chưa mang tính chất rõ ràng.

Kỹ thuật mới này được FIVB gọi là Video Challenge Eyes, tương tự như hệ thống chiếu chậm Hawk-eyes trong môn quần vợt. Thể thức mới này vừa được đưa vào vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch thế giới 2014 diễn ra ở thành phố Milan (Italia).

Theo Trưởng Ban tổ chức giải Marcelo Wangler, thì hệ thống này rất quan trọng, có thể giúp các đội bóng yên tâm thi đấu và ghi điểm, đồng thời hạn chế đến mức tối đa sai sót của các trọng tài điều hành trận đấu. Video Challenge Eyes sẽ xử lý giúp các trọng tài, đặc biệt là trọng tài biên những tình huống bóng rơi trong hoặc ngoài sân khó phân định bằng mắt thường và các tình huống chạm tay vào mép trên của lưới có thể gây ra tranh cãi.

Tuy nhiên, các HLV chỉ được phép yêu cầu xem lại pha bóng trong các tình huống:

-1/Bất kỳ phần nào của quả bóng chạm hoặc không chạm vào các đường biên của sân thi đấu (Trong hoặc Ngoài).

-2/VĐV chạm hoặc không chạm đường mép trên của lưới hoặc cọc giới hạn.

-3/VĐV phát bóng chân chạm hoặc không chạm vào vạch biên cuối sân.

-4/Xác định đường bóng bay phía trên cọc giới hạn hợp lệ hay không.

Hệ thống màn hình giám sát của Video Challenge Eyes được thử nghiệm ở giải VĐTG 2014 đang diễn ra tại Italia. Ảnh: T.L

Mỗi đội bóng được phép yêu cầu xem lại chiếu chậm 2 lần trong mỗi hiệp. Nếu yêu cầu mà kết quả sai so với quyết định đúng của trọng tài thì đội đó bị mất đi 1 quyền. Ngược lại, nếu kết quả đúng thì vẫn giữ nguyên số lần được yêu cầu. Thời điểm yêu cầu phải thực hiện ngay sau kết thúc pha bóng (không quá 5 giây), đồng thời nếu trọng tài cho rằng yêu cầu của HLV không phù hợp ở tình huống đã rõ ràng thì trọng tài có quyền từ chối, kèm theo đội đó sẽ bị phạt lỗi trì hoãn. Chỉ có HLV trưởng mới có quyền yêu cầu xem lại pha chiếu chậm.

Theo các HLV, hệ thống này rất phù hợp cho xu thế phát triển của bóng chuyền hiện đại,  thúc đẩy các đội bóng thi đấu biến hóa và tốc độ hơn. Rõ ràng, hệ thống này sẽ hỗ trợ cho các trọng tài điều hành trận đấu tốt hơn, tạo nên cảm giác công bằng trên sân. FIVB đang thử nghiệm và nếu mang lại hiệu quả cao sẽ tiến tới đưa vào áp dụng ở tất cả các giải đấu thuộc hệ thống chính thức trên thế giới.

Ông Nguyễn Bá Nghị

(Phó Chủ tịch - Trưởng ban chuyên môn của LĐBC Việt Nam)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều