Tiêu đề của website

Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017: Còn 10 ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh

Còn đúng 10 ngày nữa, vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017 sẽ chính thức diễn ra, lúc này đây, hơn lúc nào hết các đội bóng đang khẩn trương nỗ lực tập luyện nhằm có được một phong độ tốt nhất nhằm chuẩn bị cho giải đấu.


Một buổi tập của VTV Bình Điền Long An và PVD Thái Bình.

Những ngày này, PVD Thái Bình, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Hóa chất Đức Giang Hà Nội cùng Đắk Lắk liên tục có các trận đấu tập qua lại… các đội bóng ở thời điểm này vẫn tiếp tục nhồi khối lượng, song song với việc lắp ráp các mảng miếng chiến thuật trong đội hình.

Trong khi đó, Thông tin Liên Việt Postbank vừa có chuyến tập huấn tại Thái Bình trong thời gian 3 ngày. Do PVD Thái Bình tập huấn tại Hà Nội nên Thông tin Liên Việt Postbank chọn đối tượng đấu tập là Tiến Nông Thanh Hóa.

Dù mùa này, Thông tin LVPB thiếu vắng chủ công Đỗ Thị Minh nhưng các HLV khác vẫn đánh giá rất cao đội bóng áo lính. Một phần do các cầu thủ của đội bóng này có khá nhiều kinh nghiệm, mặt khác sự gắn kết trong lối chơi cùng khả năng phòng thủ cũng là điểm mạnh của đội bóng này.

Về phía VTV Bình Điền Long An thời điểm này Thanh Thúy chưa có được phong độ cao nhất nhưng chấn thương của chủ công cao 1m90 đã gần như hoàn toàn bình phục. Cô gái sinh năm 1997 đang cần thêm thời gian để tích lũy thể lực và lấy lại phong độ trước khi vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG khởi tranh. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Ngân hàng Công thương vẫn cho thấy quyết tâm của mình, mùa giải này bộ ba chị cả của đội bóng là Kim Huệ, Hà Hoa và Nguyễn Thị Xuân vẫn sát cánh bên cạnh các đàn em.

Về phía các đội bóng nam, ngay sau khi Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2017 kết thúc, các đội bóng cũng tranh thủ di chuyển về Nam Định và Thái Bình để làm quen sân bãi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải.  


Tác giả:ANH ĐỨCNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều