Tiêu đề của website

Những chiến binh đơn độc trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bóng chuyền là môn thể thao tập thể nhưng đâu đó vẫn có dáng dấp những chú khủng long mang trên vai trọng trách ghi điểm và nơi “chọn mặt gửi vàng” tin cậy của cả đội. Cùng volleyball.vn điểm qua những gương mặt như vậy:


Bóng chuyền là môn thể thao tập thể nhưng đâu đó vẫn có dáng dấp những chú khủng long mang trên vai trọng trách ghi điểm và nơi “chọn mặt gửi vàng” tin cậy của cả đội. Cùng volleyball.vn điểm qua những gương mặt như vậy:

1.       Đứng đầu danh sách không ai khác ngoài Kim YeonKuong. Gánh vác cả đội bằng những pha tấn công uy lực, cắm sàn hay những pha bỏ nhỏ thông minh. Cô gái cao 1m92 khiến cả thế giới phải nể phục khi cùng Hàn Quốc đả bại hàng loạt các đội bóng lớn trên thế giới đặc biệt là Brazil tại Olympic London 2012. Quả thật không quá khi nói Kim năm giữ 50% sức mạnh của đội tuyển nữ Hàn Quốc.

Sở hữu hang loạt danh hiệu Best Scorer tại các giải đấu lớn nhỏ như FIVB World Grand Prix 2009, vô địch Châu Á 2009, AVC 2010, vô địch châu Á 2011, Olympic London 2012, vô địch Châu Á 2013, CEV Champions League 2011-2012, CEV cup 2012-2013, 2013-2014…Kim đã đạt đến đẳng cấp một ngôi sao của thế giới. Không chỉ là niềm tự hào của bóng chuyền Hàn Quốc mà cô còn là niềm tự hào của nền Bóng chuyền Châu Á.

2.       Bethania De La Cruz de Pena (De La Cruz).

Cô gái da màu đang mang băng đội trưởng đội cộng hòa Dominican có chiều cao 1m88 nhưng tầm bật lên tới 3m22. Với bước vào đà dậm nhảy mạnh mẽ ấn tượng, ra tay nhanh gọn cùng lực bóng búa bổ làm khó hàng loạt các tay chắn và hàng thủ cuối sân. Cô là sự lựa chọn tin cậy nhất cho những đường chuyền của chuyền 2. Không phụ sự tin tưởng của cả đội, cô đã mang lại 194 điểm trên 12 trận và đang giữ vị trí thứ 2 Best scorer FIVB World Championship 2014. Từng là VĐV bóng chuyền bãi biển trước khi được triệu tập vào tuyển U20 quốc gia năm 2006, cô đã tiến bộ vượt bậc giành cú đúp Best scorer và Best server World Cup 2011.

Với những gì đã đạt được,chắc hẳn cô sẽ đi vào lịch sử của bóng chuyền Dominican Republic.

3.       Polina Rahimova (Azerbaijan hạng 37 thế giới)

AZE được biết đến là nơi quy tụ rất nhiều các ngoại binh chất lượng nhưng hiện tại Rahimova đang chơi cho câu lạc bộ Huyndai Hillstate – Hàn Quốc Điểm sáng của AZE tại WCH năm nay là hạ được đội bóng sừng sỏ hạng 3 thế giới Nhật Bản 3-2 nhờ công lớn của cô. Tuy không có cơ hội giành Best Scorer WCH 2014 do đã bị loại khỏi top 6 nhưng hiện tại Rahimova đang dẫn đầu danh sách ghi điểm sau 2 vòng với 229 điểm. Cô gái trẻ sinh năm 1990 này đang từng bước khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.

 

ANH TUẤN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều