Tiêu đề của website

Tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2017: Lê Thị Hồng thay thế Đặng Thị Kim Thanh

Trong danh sách cuối cùng trình Tổng cục TDTT ký vào thứ Hai tới đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một sự thay đổi nhỏ khi chủ công Lê Thị Hồng được thay thế cho Đặng Thị Kim Thanh.


Thực ra, đây không phải lần đầu danh sách đề xuất của đội tuyển bóng chuyền nữ có sự thay đổi. Đầu tiên là trường hợp của phụ công Bùi Thị Ngà, lúc đầu Thông tin Lienvietpostbank thông báo chỉ có 1 VĐV góp mặt tập trung cùng đội tuyển là chuyền hai Nguyễn Linh Chi do Âu Hồng Nhung và Bùi Thị Ngà chưa hồi phục chấn thương. Khi đó BHL đã thay thế 2 VĐV của Thông tin bằng Trịnh Thị Huyền và Phạm Thị Thúy. Tuy nhiên, sau đó Bùi Thị Ngà thông báo cô đủ khả năng tập trung nên Phạm Thị Thúy đã bị loại.

Đặng Thị Kim Thanh rút lui ở lần tập trung ĐTQG 2017.

Cũng trong danh sách tập trung ĐTQG năm nay, theo dự kiến ban đầu thì VTV Bình Điền Long An có tới 7/16 VĐV. Người không hiểu thì nghĩ rằng vui mừng, tự hào cho đội bóng miền Tây, nhưng người hiểu chuyện thì chỉ biết cười ra nước mắt. Thực tế thì trong số 7 VĐV của VTV Bình Điền Long An thì chỉ có 4 VĐV đáp ứng được yêu cầu là Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Hồng Đào, Kim Liên, 3 VĐV còn lại là Kim Thanh, Nguyễn Thị Trinh, Dương Thị Hên trình độ vẫn còn thua kém nhiều so với các đàn chị. Những VĐV có trình độ nếu được tập luyện và thi đấu chắc chắn chuyên môn sẽ lên rất nhanh, nhưng ngược lại nếu chỉ dự bị hay đi nhặt bóng thì trình độ không lên mà có phần cùn đi như trường hợp của phụ công Lưu Thị Huệ trước đó. Chính vì mà HLV Nguyễn Quốc Vũ đã chủ động xin rút 3 VĐV trẻ của Long An về CLB ngay từ đầu.

Chủ công Lê Thị Hồng là cái tên cuối cùng được bổ sung vào danh sách tập trung năm 2017.

Tuy nhiên, sau những trao đổi, cân nhắc và tính toán, chuyên gia người Nhật Bản bất đắc dĩ đã phải gạch tên Đặng Thị Kim Thanh và thay thế vào đó là chủ công Lê Thị Hồng. VĐV duy nhất của Hải Dương nơi đăng cai VTV Cup 2017 được tập trung cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam.

Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội từ ngày 1/6. Danh sách dự kiến 16 tuyển thủ cuối cùng được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam trình lên Tổng cục TDTT như sau:

TT

 

Họ tên

Vị trí

Thông số

Đơn vị

1

Phạm Thị Kim Huệ

Phụ công

(1982, 1m80)

Ngân hàng Công thương

2

Đinh Thị Thúy

Chủ công

(1998, 1m75)

Ngân hàng Công thương

3

Đoàn Thị Xuân

Đối chuyền

(1997, 1m82)

Ngân hàng Công thương

4

Lê Thanh Thúy

Phụ công

(1995, 1m80)

Ngân hàng Công thương

5

Bùi Vũ Thanh Tuyền

Libero

(1991, 1m65)

Ngân hàng Công thương

6

Nguyễn Thị Ngọc Hoa ©

Phụ công

(1987, 1m83)

VTV Bình Điền Long An

7

Nguyễn Thị Trinh

Phụ công

(1997, 1m81)

VTV Bình Điền Long An

8

Trần Thị Thanh Thúy

Chủ công, đối chuyền

(1997, 1m90)

VTV Bình Điền Long An

9

Nguyễn Thị Hồng Đào

Chuyền hai

(1994, 1m73)

VTV Bình Điền Long An

10

Nguyễn Thị Kim Liên

Libero

(1993, 1m60)

VTV Bình Điền Long An

11

Dương Thị Hên

Chủ công

(1998, 1m74)

VTV Bình Điền Long An

12

Lê Thị Hồng

Chủ công

(1996, 1m75)

Hải Dương

13

Nguyễn Linh Chi

Chuyền hai

(1990, 1m73)

Thông Tin LVPB

14

Bùi Thị Ngà

Phụ công

(1994, 1m87)

Thông Tin LVPB

15

Hà Ngọc Diễm

Chủ công

(1994, 1m77)

TH Vĩnh Long

16

Trịnh Thị Huyền

Phụ công

(1995, 1m83)

Hóa chất Đức Giang Hà Nội

 


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều