Tiêu đề của website

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á tổ chức sáu giải đấu lớn trong năm 2015.

Bangkok, Thái Lan, ngày 14/1/2015 Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) vừa đưa ra lịch thi đấu hàng năm, bảy quốc gia bao gồm cả đại gia Trung Quốc đã xác nhận sự tham gia của họ trong tất cả sáu giải đấu AVC năm nay.


Bangkok, Thái Lan, ngày 14/1/2015 Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) vừa đưa ra lịch thi đấu hàng năm, bảy quốc gia bao gồm cả đại gia Trung Quốc đã xác nhận sự tham gia của họ trong tất cả sáu giải đấu AVC năm nay.

Theo lịch, sáu giải đấu bóng chuyền trong nhà sẽ được tổ chức bởi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Iran, Kazakhstan, Philippines và Đài Loan TQ là bảy quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận với AVC sẽ tham gia vào tất cả các giải đấu.

Khởi đầu là Giải Bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á được tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 1/5 – 9/5. Tổng cộng có 12 đội bóng xác nhận tham dự, ngoài 7 đội bóng tham dự tất cả các giải đấu kể trên, 5 đội bóng khác sẽ góp mặt gồm có: Hàn Quốc, Macao TQ, Ấn Độ, Uzbekistan và Malaysia.

Tiếp sau đó là giải Bóng chuyền Vô địch U23 nam châu Á được tổ chức tại Nay Pyi Taw, Myanmar từ ngày 12/5 đến 20/5 với 19 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham dự. Nhà vô địch của hai giải đấu kể trên sẽ được quyền tham dự giải Bóng chuyền Vô địch U23 thế giới. Trong khi giải của nam sẽ diễn ra tại Dubai, UAE từ 24 – 31/8 thì giải đấu của nữ sẽ diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ 12/8 đến 19/8.

Đương kim vô địch Giải Bóng chuyền Vô địch nữ châu Á Thái Lan.

Cũng trong tháng 5, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Giải Bóng chuyền Vô địch nữ châu Á lần thứ 18. Giải đấu sẽ được diễn ra tại hai địa diểm là Thiên Tân và Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 20 đến 28. Tổng cộng có 15 đội bóng xác nhận tham dự, trong đó để chuẩn bị cho giải đấu này nhà đương kim vô địch Thái Lan chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm. Với Giải Bóng chuyền Vô địch nam châu Á lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại Iran với 19 đội bóng tranh tài từ ngày 31/7 đến 8/8. Giải bóng chuyền vô địch châu Á của cả nam và nữ được coi là vòng loại của Thế vận hội Olympic, khi các đội đứng đầu sẽ có cơ hội góp mặt tại Rio de Janeiro, Brazil vào năm sau. FIVB World Cup của nữ sẽ diễn ra từ 22/8 đến 6/9, trong khi giải đấu của nam sẽ được tổ chức từ ngày 08 – 23/9.

Hai giải đấu còn lại là cúp bóng chuyền các CLB vô địch nam châu Á từ ngày 13 – 21/8 tại Đài Loan và cúp bóng chuyền các CLB vô địch nữ châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 12 – 20/9 tại Hà Nam, Việt Nam. Giải đấu này bao gồm 9 đội bóng: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Kazakhstan, Iran, Turkmenistan, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Đội bóng chiến thắng của mỗi giải đấu sẽ đại diện cho châu Á tham dự Giải Bóng chuyền các CLB vô địch thế giới. Đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu giành cho nam là đội tuyển nam Việt Nam sau khi Thể Công BĐ 15 từ chối tham dự, trong khi đại diện của giải nữ là CLB Thông Tin Liên Việt Postbank.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều