Tiêu đề của website

Vẻ đẹp thiên thần của nữ VĐV bóng chuyền U19 Kazakhstan.

Tại giải bóng chuyền nữ U19 châu Á 2014 vừa kết thúc cách đây ít lâu, ngoài vấn đề về chuyên môn, khán giả Đài Loan cũng như rất nhiều khán giả hâm mộ bóng chuyền tại các nước châu Á còn chú ý đến một gương mặt thiên thần của đội tuyển Kazakhstan, bởi một điều đơn giản, rằng cô quá xinh đẹp.


Tại giải bóng chuyền nữ U19 châu Á 2014 vừa kết thúc cách đây ít lâu, ngoài vấn đề về chuyên môn, khán giả Đài Loan cũng như rất nhiều khán giả hâm mộ bóng chuyền tại các nước châu Á còn chú ý đến một gương mặt thiên thần của đội tuyển Kazakhstan, bởi một điều đơn giản, rằng cô quá xinh đẹp.

Altynbekova Sabina, cao 1m82, nặng 59kg, chơi ở vị trí chủ công. Cô gái sinh năm 1996 không chỉ sở hữu mái tóc dài hiếm có trong làng bóng chuyền quốc tế mà còn có gương mặt rất xinh xắn mà ai nhìn cũng đều mê mệt.

Tuy chỉ đóng vai trò dự bị, nhưng mỗi bước đi điệu đà kèm theo một cái vuốt tóc của Altynbekova Sabina còn khiến hàng trăm ánh mắt “ngước nhìn”. Sự xuất hiện của Altynbekova Sabina trên sân bóng chuyền thực sự làm các trận đấu được chú ý hơn.

Altynbekova Sabina sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao. Cô bắt đầu chơi bóng chuyền cách đây 3 năm và hiện là vận động viên trẻ đầy triển vọng trong đội tuyển bóng chuyền quốc gia Kazakhstan. Altynbekova Sabina đang theo học tại một trường đại học ở nước nhà.

Trước vẻ đẹp đáng yêu, trong veo của cô gái 18 tuổi, cư dân mạng đã đặt nickname cho cô là 'thiên thần bóng chuyền'.

Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp trong veo của nữ VĐV bóng chuyền Kazakhstan, Altynbekova Sabina:

 

ANH TUẤN

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều