Tiêu đề của website

Chuyền hai Phạm Minh Dũng: Tượng đài của bóng chuyền Thể Công.

Sinh năm 1978, chỉ cao 1m78… ở cả đội tuyển Việt Nam lẫn Câu lạc bộ Thể công-Binh đoàn 15 (TC-BĐ15), cây chuyền hai Phạm Minh Dũng là người lớn tuổi nhất và thấp nhất (trừ cầu thủ libero chuyên phòng thủ dưới lưới).


Cây chuyền hai Phạm Minh Dũng. Ảnh: Minh Vỹ

Sinh năm 1978, chỉ cao 1m78… ở cả đội tuyển Việt Nam lẫn Câu lạc bộ Thể công-Binh đoàn 15 (TC-BĐ15), cây chuyền hai Phạm Minh Dũng là người lớn tuổi nhất và thấp nhất (trừ cầu thủ libero chuyên phòng thủ dưới lưới). Cách đây chưa lâu, những người làm bóng chuyền ở hai đội trên tìm nguồn thế chỗ để cho Dũng “nghẹo”, “về hưu”. Vậy nhưng tìm mãi mà không ai có thể thay thế xứng tầm được anh.

Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc (Đức Long Gia Lai), người đã từng có thời gian dẫn dắt cầu thủ này tại lò đào tạo Thể công trước đây, cho biết: “Tôi còn nhớ như in, ngày đầu vào đăng ký dự tuyển lớp năng khiếu bóng chuyền, lúc đó Dũng đã 17 tuổi, chiều cao chính xác là 1m74. Thấy vậy không ít người chê anh vừa già, vừa lùn. Rồi nhờ tính kiên trì, nhẫn nại, chịu thương, chịu khó… một thời gian sau cầu thủ này đã thuyết phục được ngay cả những ai khó tính nhất”.

Cùng với Bùi Huy Sơn, Ngô Duy Quang, Phạm Văn Thành, Thái Anh Văn, Nguyễn Duy Quang, Phạm Minh Dũng đã tạo nên thế hệ vàng cho bóng chuyền Thể Công với rất nhiều những thành tích vang dội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn phóng sự dưới đây về cây chuyền hai Phạm Minh Dũng:

 

NGUYỄN VŨ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều