Tiêu đề của website

Bước Tiến Của Bóng Chuyền Trẻ

Trải qua 13 ngày thi đấu với 84 trận, Giải bóng chuyền trẻ nam - nữ toàn quốc năm 2013 do tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức đã khép lại. Giải năm nay đánh dấu sự tiến bộ của các đội, nhiều VĐV trẻ khẳng định được mình, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.


Trải qua 13 ngày thi đấu với 84 trận, Giải bóng chuyền trẻ nam - nữ toàn quốc năm 2013 do tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức đã khép lại. Giải năm nay đánh dấu sự tiến bộ của các đội, nhiều VĐV trẻ khẳng định được mình, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

 

Giải bóng chuyền trẻ nam - nữ toàn quốc năm 2013 đã thực sự trở thành ngày hội của các VĐV trẻ trong cả nước. Do đây là giải đấu có quy mô lớn nhất trong năm dành cho các VĐV trong độ tuổi này, nên mỗi VĐV tham dự giải đều khát khao thể hiện hết khả năng. VĐV Vũ Thị Thu Hà, đội Thông tin Liên Việt PostBank, cho biết: “Đối với các VĐV như chúng em, giải trẻ toàn quốc hàng năm rất có ý nghĩa. Đó là nơi giúp chúng em có thể kiểm tra được thực lực của mình, qua đó nỗ lực phấn đấu vươn lên. Bởi vậy, mỗi khi ra sân, ai cũng thi đấu hết mình.

 

Đánh giá về giải đấu, ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Hội đồng trọng tài bóng chuyền Việt Nam, giám sát trọng tài tại giải, cho biết: Với số lượng 14 đội nam và 15 đội nữ tham dự giải, cho thấy nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã và đang đầu tư bài bản cho bóng chuyền trẻ. Điều này là tiền đề rất tốt cho sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam. Chất lượng chuyên môn của giải năm nay được nâng lên rõ rệt so với giải năm ngoái. Một số VĐV nam có chiều cao trên 1,9m và nữ trên 1,8m rất có tiềm năng phát triển. Thành công sẽ đến nếu các em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thiện kỹ năng thi đấu”.

 

 

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giải nhất cho đội nữ VTV Bình Điền Long An.

 

Quả thật, những người yêu thích bóng chuyền trong tỉnh đã được thưởng thức rất nhiều pha bóng đỉnh cao tại giải. Dù trẻ, nhưng nhờ được đào tạo bài bản, nên các VĐV sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật thi đấu khá tốt. Đặc biệt là ở nội dung nam, có rất nhiều trận đấu diễn ra đến 5 ván mới phân thắng bại, khiến khán giả mãn nhãn. Các “lò” đào tạo trẻ nổi tiếng cả nước, như: VTV Bình Điền Long An, Thông tin Liên Việt PostBank (nữ), Quân khu 9, Long An, Ninh Bình (nam) tiếp tục khẳng định “thương hiệu” của mình. Sức mạnh của họ vượt trội hơn các đối thủ khác do sở hữu nhiều VĐV trẻ chất lượng. Đây chắc chắn sẽ là nơi cung cấp nguồn VĐV dồi dào cho các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia trong thời gian tới.

 

Giải năm nay, sự chênh lệch về trình độ chuyên môn giữa đội bóng mạnh và đội bóng yếu vẫn còn khá lớn cả nội dung nam lẫn nội dung nữ. Nhưng có thể nhận thấy một điều là các đội bóng yếu, như: Thể Công Binh đoàn 15, Biên Phòng, Đắk Lắk ở (nam) và Tân Bình TP.Hồ Chí Minh, Duruko Đắk Lắk, Vietsovpetro (nữ) đều thi đấu rất cố gắng trước các đối thủ mạnh. Dù thua, nhưng các đội bóng yếu vẫn nhận được sự tôn trọng của đối thủ và tình cảm của khán giả, như ông Trần Công Lý, ở phường III, TP.Vị Thanh, đánh giá: “Một số trận đấu ở nội dung nam và nữ có sự chênh lệch lớn về trình độ giữa các đội, nhưng khán giả xem không thấy chán vì các đội yếu luôn nỗ lực thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng đẹp mắt”.

 

Xếp hạng chung cuộc:

Nội dung nam: 1-Long An, 2-Ninh Bình, 3-Quân khu 9, 4-Sana Khánh Hòa, 5-Vĩnh Long, 6-Bến Tre, 7-Trung tâm huấn luyện quốc gia Đà Nẵng, 8-Quân đoàn 4, 9-Tây Ninh, 10-TP.Hồ Chí Minh, 11-Đắk Lắk, 12-Bình Dương, 13-Thể Công Binh đoàn 15, 14-Biên Phòng.

 

Nội dung nữ: 1-VTV Bình Điền Long An, 2-Thông tin Liên Việt PostBank, 3-Vĩnh Long, 4-Phòng không Không quân, 5-Casuco Hậu Giang, 6-Vĩnh Phúc, 7-Hà Nội, 8-Hải Dương, 9-Quảng Ninh 10-Tiến Nông Thanh Hóa, 11-Ngân hàng Công thương Việt Nam, 12-Hưng Yên, 13-Daruko Đắk Lắk, 14-Vietsovpetro, 15-Tân Bình TP.Hồ Chí Minh.

 

TRƯỜNG SƠN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều