Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam trẻ hóa và nhiều dấu hỏi

Đến hẹn lại lên, những ngày cuối tháng 7 này, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam sẽ lại được sống trong không khí cuồng nhiệt của giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup. Giải đấu lâu đời và có tính chất quảng bá bậc nhất của bóng chuyền Việt Nam.


Năm nay, lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam có hai đại diện được tham dự VTV Cup, đó là một tín hiệu mừng, đáng khích lệ bởi chí ít đội tuyển trẻ có cơ hội được cọ xát học hỏi với các đối thủ mạnh hơn tại một sân chơi lớn mà lâu nay dù thi đấu trên sân nhà nhưng các VĐV trẻ cũng không bao giờ có được cơ hội tốt như vậy.

Nhiều gương mặt trẻ như Thu Hoài, Kim Thanh, Nguyệt Anh, Lưu Huệ... bị tước đoạt cơ hội tham dự VTV Cup ?

Đội tuyển trẻ được dịp trình làng với nhiều gương mặt mới xinh đẹp, trẻ trung và nhiệt huyết như Thu Huyền, Khánh Đang, Phương Anh, Bích Tuyền hay Bích Thủy. Bên cạnh sự năng nổ, vui tươi và đoàn kết thì sự thể hiện và cách làm của đội tuyển trẻ Việt Nam vẫn còn nhiều điều khiến khán giả chưa thể hài lòng.

Đầu tiên, mang tiếng để U18 Việt Nam cọ xát chuẩn bị cho giải U19 châu Á sang năm, thế nhưng đội tuyển trẻ Việt Nam có tới 4 VĐV ĐTQG (Lê Thanh Thúy 22 tuổi, Trịnh Thị Huyền 22 tuổi, Lê Thị Hồng 21 tuổi, Nguyễn Thị Trinh 20 tuổi) được bổ sung xuống làm nòng cốt. Nhiều khán giả cho rằng, nếu để tên đội tuyển trẻ thì nên để Bích Tuyền, Bích Thủy, Thu Huyền, Khánh Đang, Phương Anh… ra sân nhiều hơn chứ gọi tới Lê Thúy, Trịnh Huyền... thì sao Tổng cục TDTT không cho Thu Hoài, Lưu Huệ, Kim Thanh, Nguyệt Anh, Ly Ly… cơ hội.

Thứ hai, đã nói cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ thì BHL sao cứ phải ăn thua, đặt nặng thành tích như thế. Nhiều khán giả liên tục thắc mắc rằng: “Bích Tuyền, Bích Thủy triển vọng như vậy mà sao HLV nghĩ gì không cho ra sân. Cả trận không thấy HLV chỉ đạo nói năng câu gì, hình như HLV chỉ có mỗi nhiệm vụ ngước mắt nhìn tỉ số mấy chục lần mỗi sét thì phải.”

Một khán giả khác thì cho biết: “Cả HLV trưởng, lẫn HLV phó tuyển trẻ mình không biết là ai luôn. Sao Liên đoàn không tạo điều kiện cho thầy Kiệt, thầy Sơn, cô Oanh, cô Hiền huấn luyện nhỉ. Chứ HLV như vậy các CLB người ta không yên tâm gửi quân lên đội tuyển là đúng rồi.”

Sau khi để thua Indonesia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào tối qua, tuyển trẻ Việt Nam sẽ xuống tranh hạng từ 5-7. Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam vẫn kỳ vọng, chính sức trẻ tràn đầy năng lượng, toàn đội sẽ cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hay với nhiều pha bóng đẹp mắt.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều