Tiêu đề của website

Malika Kanthong đang gặp khó về thủ tục

Rất có thể, Wilavan Apinyapong sẽ là ngoại binh duy nhất của đội bóng miền Tây ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền 2017. Khi mới đây, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan có công văn trả lời không đồng ý cho Malika Kanthong qua Việt Nam thi đấu dù tay đập người Thái Lan rất muốn tham dự dân chơi này.


Malika Kanthong đang gặp khó khăn về thủ tục.

Phía Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan cho biết, sau khi trở về từ Azerbaijan, Malika không tập trung cùng ĐTQG Thái Lan, bản thân một trong bộ sáu huyền thoại của bóng chuyền xứ chùa Vàng cũng không trình diện với phía Liên đoàn bóng chuyền nước này. Chính vì vậy, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan không biết tình hình sức khỏe và năng lực của VĐV này thế nào nên không dám cấp phép cho Malika Kanthong qua Việt Nam thi đấu. Hơn nữa, trong những ngày này cũng là khoảng thời gian lễ hội té nước đang diễn ra. Do đó phía Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan không làm việc cũng là một bất lợi nhất là khi giải đấu đang đến gần.

Chỉ còn 6 ngày nữa, giải bóng chuyền có lịch sử lâu đời và quy mô hoành tráng bậc nhất Việt Nam sẽ khởi tranh ở nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Trước thềm cúp VTV9 Bình Điền 2017, VTV Bình Điền Long An từng đánh tiếng mời chủ công số 1 Indonesia - April Manganang sang Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên thương vụ này có vẻ đã bất thành khi Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia không phản hồi về vấn đề này.

Theo lịch thì vào ngày mai (17/4), Wilavan sẽ hội quân cùng VTV Bình Điền Long An, chủ công người Thái Lan sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất sẽ di chuyển thẳng về Tây Ninh để tập luyện và làm quen với lối chơi của các đồng đội mới.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều