Tiêu đề của website

Chuyện bóng chuyền nữ không tham dự Asiad 16: Lỗi hệ thống

  Vẫn biết sân chơi Asiad là quá tầm với bóng chuyền nữ VN, song việc các cô gái VN không được tham dự thì quả là đáng tiếc khi mất đi cơ hội cọ xát quý báu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26.

Vẫn biết sân chơi Asiad là quá tầm với bóng chuyền nữ VN, song việc các cô gái VN không được tham dự thì quả là đáng tiếc khi mất đi cơ hội cọ xát quý báu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26.
Các nhà quản lý BCVN đã khẳng định có đủ kinh phí cho chuyến đi nhưng vì rất nhiều trụ cột chấn thương nên đã quyết định không tham dự. Nhìn thẳng vào vấn đề, sự vắng mặt của ĐT BCNVN bắt nguồn từ một chuỗi những lỗ hổng, tồn tại của BCVN suốt một thời gian dài vừa qua.
Dương Thị Nhàn (1-Việt Nam) tại Giải vô địch trẻ châu Á 2010 Ảnh: DƯ HẢI
Quá tải Không phải ngẫu nhiên mà đến đúng thời điểm quan trọng nhất trong năm, hàng loạt các tay đập chủ lực lại lăn đùng ra chấn thương. Những trụ cột của ĐTQG và CLB như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Diệu Châu... đã bước qua độ tuổi sung sức nhất nhưng vẫn phải “cày ải” liên tục tại tất cả các giải lớn, nhỏ trong nước và quốc tế. Thực ra, so với các VĐV của các nước có nền bóng chuyền phát triển trên thế giới, một năm thi đấu khoảng 30 trận của các VĐV VN vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Tuy nhiên, do lịch thi đấu do Liên đoàn BCVN sắp xếp chưa thực sự hợp lý khiến tất cả lúc nào cũng rơi vào tình trạng quá tải. Giải VĐQG lượt đi bắt đầu từ giữa tháng 3, chưa kịp thở các đội mạnh lại phải bước vào Cúp Đức Long, rồi Cúp Hùng Vương, Cúp Giải thưởng lớn, Siêu Cúp... Xen kẽ các giải trong nước là Cúp châu Á, ĐNA và một số giải giao hữu khác. Năm nay, có thêm Đại hội TDTT toàn quốc, sân chơi vốn luôn đặt nặng vấn đề thành tích của mỗi địa phương nên áp lực càng đè nặng lên các tuyển thủ. Trong điều kiện thi đấu và tâm lý căng thẳng như vậy, việc chấn thương như một tất yếu. Nặng thì có đứt dây chằng đầu gối như Lê Thị Mười, nhẹ thì giãn cơ, đau khớp... Lỗ hổng lớn từ công tác đào tạo trẻ Lý do mà các nhà quản lý BCVN đưa ra dẫn đến một thực tế phũ phàng: chúng ta không có người thay thế khi các trụ cột nghỉ thi đấu. Hay nói cách khác, BCNVN đang có một khoảng trống trong công tác tuyển chọn và đào tạo thế hệ trẻ. Sự đầu tư cho bóng chuyền nữ trẻ VN chưa đúng mức, dẫn đến thành tích ngày một đi xuống. Chưa bao giờ BCNVN thua Indonesia vậy mà tại 2 giải trẻ vừa kết thúc, Indonesia vượt mặt VN tới 2 lần một cách tâm phục, khẩu phục. Sau thế hệ những VĐV đã giúp BCNVN giữ vững ngôi Á quân ĐNA trong 5 kỳ SEA Games liên tiếp, giờ đây phải thẳng thắn nhìn nhận, bóng chuyền nữ trẻ VN đã tụt hậu, khi mà những gương mặt trẻ có chất lượng chuyên môn tốt không đủ để lắp ghép một đội hình thực sự chất lượng. Nhiều năm qua, rất nhiều cầu thủ nhận được lệnh triệu tập làm nhiệm vụ quốc gia nhưng các CLB chủ quản đều đặt lợi ích riêng lên trên hết nên giữ quân ở lại CLB. Vì thế, ngay cả khi việc ĐT trẻ có chuyên gia chất lượng Trung Quốc được thuê về đào tạo cũng lực bất tòng tâm. Buồn hơn là chính LĐ BCVN cũng đang tỏ ra bất lực trước thực trạng này. TTK LĐ BCVN Trần Đức Phấn thừa nhận: “Chúng tôi đã có ý kiến với các CLB nhưng do hiện nay LĐ BCVN chưa có một chế tài cụ thể, rõ ràng đối với các CLB nên các CLB vẫn giữ quân với rất nhiều hình thức, để phục vụ cho lợi ích riêng của mình”. Dự kiến, 2011 LĐ BCVN sẽ đưa vào điều lệ thi đấu, nếu cầu thủ hoặc CLB không tuân thủ làm nhiệm vụ quốc gia, thì sẽ bị cấm thi đấu. Đây là điều sớm phải làm để BCVN lấy lại được vị thế của mình. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ không lại rơi vào cảnh thiếu người trầm trọng như hiện nay.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều