Tiêu đề của website

“Bầu” Pháp bóng chuyền

Đó là ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai - người vừa gây sốc làng bóng chuyền với vụ chuyển nhượng chủ công số 1 Thái Lan Wanchai Tabwises

Đó là ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai - người vừa gây sốc làng bóng chuyền với vụ chuyển nhượng chủ công số 1 Thái Lan Wanchai Tabwises
Trước nay, người ta chỉ biết đến cụm từ “ông bầu bóng đá” khi đề cập những doanh nhân yêu bóng đá và mạnh dạn móc hầu bao đầu tư vào môn thể thao vua theo những cách khác nhau, chẳng hạn bầu Đức, bầu Thắng, bầu Trường và gần đây, nổi như cồn là bầu Hiển của Hà Nội T&T. Còn bây giờ, bóng chuyền, môn thể thao mang tính Olympic rất cao, hiện đang được nhiều CĐV quan tâm, yêu mến, cũng đã có ông bầu thật sự. Bóng chuyền từng có những ông bầu đúng nghĩa. họ có thể là nhà quản lý, như ông Nguyễn Văn Thư, nguyên giám đốc Bưu điện Quảng Ninh, là mạnh thường quân đúng nghĩa và xây dựng được một nhà vô địch quốc gia nhiều năm liền là đội nữ Bưu điện Quảng Ninh với những VĐV giỏi như Trần Yến, Lan Anh và lớp sau như Trần Hiền, Lê Hiền, Bùi Hương...
Ông bầu Bùi Pháp (giữa) trong ngày ra mắt chủ công Thái Lan Wanchai (phải). Ảnh: C.T.V
Đó là Giám đốc Trần Ngọc Quế, người xắn tay xây dựng đội nữ Giấy Bãi Bằng làm sống dậy không khí thể thao trên vùng đất của các vị vua Hùng. Hoặc như ông Lê Hữu Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Yến Sào Khánh Hòa, với đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa cùng “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều làm nức lòng khán giả VN... Và bây giờ là ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai ở miền Trung. Là doanh nhân vốn yêu thích thể thao, đặc biệt bóng chuyền, bầu Pháp có cái nhìn mới và khá thoáng khi bắt tay xây dựng lực lượng cho đội bóng chuyền nam Đức Long - Quân khu 5. Mới đây, ông quyết tâm đưa chủ công số 1 Đông Nam Á là tay đánh Wanchai Tabwises của tuyển Thái Lan về khoác áo Đức Long - Quân khu 5 thi đấu ở vòng II giải VĐQG 2010, đang diễn ra tại Ninh Bình và Hải Dương. Để có Wanchai, bầu Pháp đã phải tốn không ít kinh phí, song chính tình yêu bóng chuyền đã làm doanh nhân này không phải băn khoăn. Nhiều người hẳn chưa quên vụ lình xình giữa chủ công Nguyễn Hữu Hà và CLB Tràng An Ninh Bình, những tưởng vào vòng II mùa giải 2010 sẽ ổn thỏa vậy mà anh vẫn bị “khóa chân” một cách tầm thường, theo kiểu không ăn được thì phá đổ. Cũng bầu Pháp, một lần nữa tái khẳng định với báo giới là ông sẽ tìm mọi cách để Hữu Hà được thi đấu. Theo chúng tôi, đó là một ý tưởng mang tính giải phóng đối với một tài năng của thể thao nước nhà. Bên cạnh đó, bầu Pháp thực lòng mở cửa đón người tài khi tăng cường lực lượng cho CLB của mình, từ HLV Lê Trí Dũng, mũi đánh trẻ Nguyễn Văn Hạnh cho đến tay đánh Nguyễn Văn Toại của đội Thép Việt-TPHCM. Chứng kiến Hữu Hà vẫn là khán giả, những người có tâm huyết đang chờ đợi và đặt câu hỏi rằng Liên đoàn Bóng chuyền VN làm gì để chứng tỏ mình xứng đáng là cơ quan quản lý cao nhất của môn thể thao này?

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều