Tiêu đề của website

Tan nát bóng chuyền TP.HCM

  Nữ Tân Bình sau 10 trận đấu chỉ thắng một, nam Quân Khu 7 thua luôn 10/10 trận, còn CLB nam TP.HCM - đội bóng được xem là “con cưng” của bóng chuyền TP.HCM - dù ở vòng 1 thi đấu khá ấn tượng nhưng đến lượt về đã có đến năm trận toàn thua.

Nữ Tân Bình sau 10 trận đấu chỉ thắng một, nam Quân Khu 7 thua luôn 10/10 trận, còn CLB nam TP.HCM - đội bóng được xem là “con cưng” của bóng chuyền TP.HCM - dù ở vòng 1 thi đấu khá ấn tượng nhưng đến lượt về đã có đến năm trận toàn thua.
Với kết quả này, từ ngày 16 đến 19-10 cả ba đại diện TP.HCM đều phải dự vòng chung kết ngược để tranh nhau suất xuống hạng…
Một pha đập bóng của CLB TP.HCM tại giải - Ảnh: Minh Tâm
Sau một tuần thi đấu, giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2010 đã kết thúc tại Hải Dương và Ninh Bình vào tối 12-10. Kết quả được xem bất ngờ nhất thuộc về CLB TP.HCM - đội có hai trận thắng ở lượt đi, nhưng ở lượt về thua năm trận liên tiếp dù đã tăng cường ngoại binh người Úc Legrand Cedric Nelson (cao 1,93m). Thậm chí TP.HCM thua cả đội yếu nhất bảng là Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương với tỉ số 1-3 dù lượt đi thắng đội này 3-1. Một đại diện khác của TP.HCM - nữ Tân Bình, dù lượt về cũng tăng cường một VĐV nước ngoài nhưng chỉ tìm được một trận thắng 3-2 trước Cao Su Phú Riềng. Với Quân Khu 7 - đội bóng mới thăng hạng, không tăng cường VĐV nước ngoài, sau hai vòng đấu cũng chưa một lần chiến thắng khi thua cả 10/10 trận. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 13-10, ông Nguyễn Bá Nghị - phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM - cho biết đây là kết quả không quá bất ngờ. "Riêng với đội nữ Tân Bình - đội bóng chưa có sự chuẩn bị tốt ở hàng đội mạnh, nếu giải năm nay rớt hạng cũng là chuyện rất bình thường", ông Nghị nói. HLV Lê Hồng Hảo CLB TP.HCM cho biết: "Khó khăn của chúng tôi là không tìm được vị trí chuyền hai ổn định. Thêm vào đó, chủ công Thành Công sa sút phong độ trong khi ngoại binh người Úc Legrand Cedric Nelson mới đến với đội trong thời gian rất ngắn nên chưa có những pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội". HLV Lê Hồng Hảo cũng cho biết nguyên nhân thất bại của CLB TP.HCM tại giai đoạn này một phần xuất phát từ tinh thần một số VĐV không thoải mái khi muốn chuyển đến đầu quân đội khác nhưng không được giải quyết. Như vậy sau một tuần thi đấu, vòng chung kết ngược đã xác định bốn đội nam và bốn đội nữ gồm: Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương, CLB TP.HCM, Đức Long Quân Khu 5 , Quân Khu 7 (nam) và Tân Bình TP.HCM, Cao Su Phú Riềng, Hà Nội BIDV, Phòng Không Không Quân (nữ) thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nam và hai đội nữ có thành tích thấp nhất xuống hạng A1 ở mùa bóng 2010-2011. Ngoài ra, ở nhóm trên cũng xác định các đội Hoàng Long Long An, Sacombank Sao Vàng Biên Phòng, Tràng An Ninh Bình, Thể Công (nam) và VTV Bình Điền Long An, PV Oil Thái Bình, Thông Tin Liên Việt Bank, Vietsovpetro (nữ) có mặt ở bán kết để chọn ra đội vô địch. Theo lịch thi đấu, vòng chung kết ngược ở giải nữ và bán kết, chung kết giải nam sẽ diễn ra tại Ninh Bình; các trận bán kết, chung kết giải nữ và chung kết ngược giải nam diễn ra ở Hải Dương từ 16 đến 19-10.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều