Tiêu đề của website

Các cô gái bóng chuyền về nước sau thành tích tuyệt vời

(VOV) -Tại giải Vô địch châu Á vừa diễn ra, bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại cả Hàn Quốc và Nhật để đứng thứ 4

(VOV) -Tại giải Vô địch châu Á vừa diễn ra, bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại cả Hàn Quốc và Nhật để đứng thứ 4
Vào 14h chiều nay (18/9), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội sau khi kết thúc giải đấu vô địch nữ châu Á 2012 tại Kazakhstan thành công ngoài mong đợi ở vị trí thứ 4. Dù để lỡ cơ hội tham dự vòng loại bóng chuyền thế giới Grand Prix 2013 dành cho 3 đội bóng dẫn đầu khi để thua trong trận tranh huy chương đồng giải bóng chuyền nữ châu Á trước đội chủ nhà Kazakhstan nhưng có thể nói đây là giải đấu thành công ngoài mong đợi của đội tuyển Việt Nam.
Tuy không giành được huy chương nhưng thành tích của các cô gái bóng chuyền là quá tuyệt vời (Ảnh: AVC)
Việc giành thắng lợi lịch sử trước đương kim á quân và hạng tư châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc để lần đầu tiên tiến vào trận bán kết giải đấu cấp châu lục là minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm và nỗ lực thi đấu của các cô gái Việt Nam, một trong hai đội bóng có xếp hạng thế giới thấp nhất (80) tham dự giải. Nói về thành công tại giải đấu này, HLV Phạm Văn Long chia sẻ: “Trong quá trình thi đấu giải thì đội Việt Nam có thứ hạng tương đối tốt trong giải đấu lớn của khu vực. Về mặt tinh thần thì tôi cho rằng vận động viên chúng ta xác định rất tốt, rất thoải mái trong thi đấu. Tôi đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các vận động viên của chúng ta, cả sự nỗ lực, tinh thần cao, sự đoàn kết và tinh thần tập thể”. Phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa, một trong những nhân tố thi đấu bùng nổ của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu châu Á vừa qua với 90 điểm ghi được chỉ sau 4 trận nói: “Đây có thể nói là thành tích ngoài mong đợi của đội tuyển Việt Nam. Như tất cả mọi người hâm mộ bóng chuyền đã chứng kiến thì đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết sức mình. Mặc dù thành tích đó là ngoài mong đợi nhưng đó cũng là sự nỗ lực của toàn đội”. Vị trí thứ 4 mà HLV Phạm Văn Long và các học trò của mình giành được ở giải vừa qua cũng là thành tích tốt nhất của bóng chuyền Việt Nam ở đấu trường châu lục. Trước đó, vị trí cao nhất mà các cô gái Việt Nam đạt được là thứ 5 vào năm 2008. Thành công lớn tại giải vô địch nữ bóng chuyền châu Á năm nay sẽ là động lực lớn về tinh thần cho thầy trò HLV Phạm Văn Long khi bước ra các giải đấu quốc tế trong thời gian tới./.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều