Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ VĐ châu Á 2011: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sát hạch cho SEA Games

Hôm nay ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (VN) sẽ lên đường sang Đài Loan Trung Quốc tham dự giải VĐ châu Á 2011. Sau 2 giải đấu giao hữu quốc tế liên tiếp tại VN là VTV Cup và Vietsov Petro mở rộng, đây chính là đợt sát hạch quan trọng của bóng chuyền VN trước thềm SEA Games 26.

Hôm nay ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (VN) sẽ lên đường sang Đài Loan Trung Quốc tham dự giải VĐ châu Á 2011. Sau 2 giải đấu giao hữu quốc tế liên tiếp tại VN là VTV Cup và Vietsov Petro mở rộng, đây chính là đợt sát hạch quan trọng của bóng chuyền VN trước thềm SEA Games 26.
Các trận đấu của giải bóng chuyền nữ VĐ châu Á 2011 sẽ diễn ra tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan Trung Quốc) từ 15 đến 23/9. 14 đội bóng được chia làm 4 bảng, 2 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn. Theo kết quả bốc thăm, ĐT bóng chuyền nữ VN nằm tại bảng B cùng với Thái Lan và Australia. Trong trận ra quân vào lúc 13h00 ngày 15/9, ĐT nữ VN sẽ chạm trán Thái Lan và một ngày sau đó là cuộc đối đầu Australia. Thái Lan được xếp là hạt giống số một tại giải VĐ châu Á lần này, bởi trình độ bóng chuyền nữ của xứ sở chùa Vàng đã vươn lên tới tầm châu lục, thậm chí là thế giới.
Giải VĐ châu Á là cơ hội để HLV Qiao Yu Chuan có thêm cơ hội xác định bộ khung đội hình thi đấu ưng ý nhất cho SEA Games. Ảnh: Quang Thắng
Chính vì thế, khả năng giành chiến thắng của ĐT bóng chuyền VN là gần như không có. Ngay cả trong trận đấu gặp Australia cũng thế, cửa thắng của VN là rất hẹp. Nhưng như đã nói ở trên, bóng chuyền nữ VN đến với giải VĐ châu Á 2011 không phải với mục tiêu đua tranh thành tích, mà điều quan trọng là BHL đã xác định, đây là cơ hội thử nghiệm, sát hạch quý giá, bước chuẩn bị quyết định cho SEA Games 26. Đáng tiếc là thành phần tham dự giải của ĐT bóng chuyền nữ VN vẫn chưa quy tụ được hết tất cả những gương mặt tốt nhất hiện nay. Tuy vẫn còn đó Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Phạm Kim Huệ, Tạ Thị Diệu Linh, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đinh Thị Trà Giang, bên cạnh là Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Xuân, Đào Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hòa, nhưng ĐT bóng chuyền nữ VN lại có một số sự vắng mặt đáng tiếc. Có thể kể ra đây một số trường hợp như cựu binh Bùi Thị Huệ vắng mặt vì lý do sức khỏe và Cẩm Tú được đơn vị chủ quản Truyền hình Vĩnh Long xin cho rút khỏi ĐT ở lần thi đấu này vì cô còn đang bận học. Thiếu Cẩm Tú, ĐT nữ VN khuyết một phương án tấn công và BHL cũng không có phương án dự phòng cho bộ đôi Đỗ Thị Minh- Phạm Thị Yến trong trường hợp họ không đạt phong độ cao vì những nguyên nhân khác nhau. Mặc dù vậy, trước cơ hội thử nghiệm đội hình, sát hạch cho từng VĐV, từng vị trí thi đấu, các thành viên ĐT bóng chuyền nữ VN vẫn rất coi trọng các trận đấu tại giải vô địch châu Á. Bản thân chuyên gia người Trung Quốc Qiao Yu Chuan cũng muốn có thêm điều kiện thử thách năng lực của các học trò nhằm tìm ra bộ khung đội hình thi đấu ưng ý nhất cho SEA Games. Cơ bản hơn, Thái Lan vẫn đang là đối thủ lớn nhất với bóng chuyền nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và việc được chạm trán với họ tại giải VĐ châu Á ngoài dịp học hỏi kinh nghiệm chúng ta sẽ đánh giá được chính xác quá trình chuẩn bị của họ cho SEA Games. Trước sau gì đây vẫn là mục tiêu lớn nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2011.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều