Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia Việt Nam: Những gương mặt ấn tượng ! (P2)

6. Đặng Thị Kim Thanh (28/03/1999)

Được mệnh danh là hoa khôi của tuyển bóng chuyền nữ trẻ Quốc gia Việt Nam với gương mặt dễ thương cùng làn da trắng sứ. Kim Thanh là thành viên nhỏ tuổi nhất tuyển trẻ hiện nay, hiện đang khoác áo CLB VTV BĐLA, chơi sở trường ở vị trí phụ công, sinh năm 1999, cao 1m77 với tính cách ngoan, hiền.


6. Đặng Thị Kim Thanh (28/03/1999)

Được mệnh danh là hoa khôi của tuyển bóng chuyền nữ trẻ Quốc gia Việt Nam với gương mặt dễ thương cùng làn da trắng sứ. Kim Thanh là thành viên nhỏ tuổi nhất tuyển trẻ hiện nay, hiện đang khoác áo CLB VTV BĐLA, chơi sở trường ở vị trí phụ công, sinh năm 1999, cao 1m77 với tính cách ngoan, hiền.

Điểm mạnh: Lực bóng tốt, ra đòn mạnh, dứt khoát, khả năng phát bóng bay khó. Được chuyên gia người TQ đánh giá là mẫu VĐV thông minh, có độ lì trong luyện tập.

Điểm yếu: Cần cải thiện sức bật và tốc độ của đôi chân.

7. Đặng Thị Thoan (03/11/1996)

Là vận động viên trẻ của lò đào tạo bóng chuyền Thông Tin LienViet Post Bank nhưng mùa bóng vừa rồi Thoan thi đấu tại giải VĐQG trong màu áo đội bóng chuyền Cao Su Phú Riềng với hợp đồng cho mượn. Trong số 3 libero trẻ đang tập trung hiện nay, có thể khẳng định Đặng Thị Thoan là libero giàu kinh nghiệm nhất.

Điểm mạnh: Nhanh nhẹn, khả năng đoán phỏng thủ tốt.

Điểm yếu: Cần khắc phục khả năng chuyền một.

8. Hà Ngọc Diễm (22/12/1994)

Trong số các VĐV tuyển trẻ tham dự cup VTV Bình Điền, có thể khẳng định Hà Ngọc Diễm là VĐV nổi tiếng nhất. Ngoài độ phủ sóng trên các mặt báo và việc góp mặt trên tuyển lớn thì Diễm cũng được đánh giá là một trong số các chủ công triển vọng nhất làng bóng chuyền Việt Nam hiện nay.

Điểm mạnh: Sức bật tốt, tâm lý vững, có khả năng tấn công đa dạng.

Điểm yếu: Cải thiện khả năng phòng thủ bước một và cần tinh tế trong các tình huống xử lý bóng.

9. Lê Thị Dung (12/06/1994)

Lê Thị Dung mang áo số 8

Đang thi đấu tại đội hình 1 của CLB bóng chuyền nữ Thanh Hóa. Lê Thị Dung sinh năm 1994, cao 1m70, được BHL nhắm đến nhằm tăng cường sự ổn định, khả năng điều phối trận đấu cho đội tuyển trẻ.

Điểm mạnh: Sức bật và các kỹ thuật nhỏ tương đối tốt, chắc chắn, tâm lý vững.

Điểm yếu: Cần cải thiện tốc độ, lực bóng cổ tay, cũng như phối hợp với đồng đội trong các pha nhảy chuyền

10. Lê Thanh Thúy

Phụ công sinh năm 1995 này, được đánh giá là một trong những VĐV triển vọng hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam, tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây VĐV này lại không được đầu tư đúng hướng từ phía CLB cũng như trên màu áo đội tuyển. Cùng với đó là việc giải thể CLB chủ quản cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc tập luyện, phong độ của cầu thủ này.

Điểm mạnh: Lực bóng tốt, lối chơi thông minh, chăm chỉ và luôn nghiêm túc trong tập luyện.

Điểm yếu: Cần cải thiện tốc độ và sự linh hoạt của đôi chân.

 

Anh Quang


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đặng Thị Kim Thanh

Đặng Thị Kim Thanh

Ngày sinh: 28/03/1999
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Phụ công, chủ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều