Tiêu đề của website

Khai mạc giải bóng chuyền nữ châu Á

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội cọ sát với nhiều nền bóng chuyền phát triển mạnh trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội cọ sát với nhiều nền bóng chuyền phát triển mạnh trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc
Tối 12/9, tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Liên đoàn Bóng chuyền TP Hồ Chí Minh sẽ khai mạc Giải vô địch bóng chuyền trẻ nữ châu Á lần thứ 15. Có 15 đội bóng chuyền nữ từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực đến tham dự giải với đầy đủ các đội mạnh tiêu biểu như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan… Các vận động viên có mặt tại giải đều từ 18 tuổi trở xuống và đang là những hạt giống của bộ môn bóng chuyền các nước.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Các đội sẽ bốc thăm chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra các đội mạnh để vào bán kết, chung kết. Giải cũng sẽ chọn ra 2 đội chính thức và có thể có những đội đặc cách để tham gia giải vô địch bóng chuyền trẻ nữ thế giới diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2011. Ông Nguyễn Bá Nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP Hồ Chí Minh cho biết, đoàn Việt Nam sẽ phải nỗ lực, phấn đấu trong từng trận để có thể bước vào vòng 2, vòng 3 vì ở mỗi vòng đấu, đội tuyển sẽ có cơ hội gặp một nền Bóng chuyền mạnh của khu vực. Giải sẽ diễn ra đến ngày 20/9. Các vận động viên sẽ thi đấu cùng lúc tại 2 nhà thi đấu là Phan Đình Phùng và Tân Bình của TP Hồ Chí Minh./.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều