Tiêu đề của website

Ngôi sao thể thao Việt Nam mê Facebook

TT - Không đứng ngoài sự lan tỏa với tốc độ cực nhanh của cộng đồng mạng xã hội, nhiều ngôi sao thể thao Việt Nam xem Facebook như “cửa sổ” giao lưu với xã hội bên ngoài.

TT - Không đứng ngoài sự lan tỏa với tốc độ cực nhanh của cộng đồng mạng xã hội, nhiều ngôi sao thể thao Việt Nam xem Facebook như “cửa sổ” giao lưu với xã hội bên ngoài.
Hậu trường thể thao
CĐV dành lời khuyên cho Phạm Thị Yến trên Facebook - Ảnh chụp từ Facebook
Những ngày qua, giới hâm mộ bóng chuyền Việt Nam rạo rực chờ đón Giải bóng chuyền vô địch CLB nữ châu Á 2013 (khởi tranh tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vào hôm nay 29-4 với sự tham dự của tám đội hàng đầu châu lục). Và trang Facebook của chủ công Phạm Thị Yến (đội Thông Tin LienvietPostBank - ĐKVĐ Việt Nam nên được dự giải) trở nên sốt hơn bao giờ hết. Chỉ mỗi việc Yến đưa lên Facebook lịch thi đấu cụ thể của giải đã thu hút hàng ngàn lượt người xem và gần 200 người “like”. Đó là chưa kể cô còn nhận rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ mình và cả những “chỉ dẫn” chuyên môn. Điển hình là nickname Minhphung Tran khuyên Yến và đồng đội rằng: “Em mong chị và Thông Tin LienvietPostBank sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Thắng thua không là vấn đề, em và mọi người luôn tin tưởng và yêu thương chị và Thông Tin LienvietPostBank. Phát bóng phải chú ý vào những VĐV b1 (đỡ bước một - PV) kém...”. Hay một người hâm mộ khác viết: “Chị Yến có một lỗi hay mắc phải là đỡ bước một. Chị Yến nên khắc phục...”. Mỗi ngày, Yến chỉ “ghé thăm” Facebook của cô vào buổi tối hoặc lúc rảnh rỗi. Yến cho biết: “Tôi quan niệm Facebook là nơi tôi đưa ra quan điểm, chia sẻ thông tin liên quan đến bóng chuyền chứ không đề cập đến vấn đề đời tư. Nhờ Facebook mà tôi có được nhiều bạn bè, người hâm mộ khắp mọi miền đất nước. Nhiều người hâm mộ cho thấy họ có kiến thức rất tốt về bóng chuyền. Lời khuyên của họ giúp tôi cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ gần gũi từ mọi người”. Ngôi sao điền kinh Trương Thanh Hằng cũng sử dụng Facebook như kênh thông tin kết nối với bạn bè. Facebook của Thanh Hằng được cập nhật các hoạt động thường ngày và quá trình dưỡng thương của cô. Năm ngoái, một tai nạn giao thông khiến Thanh Hằng bị gãy chân làm gián đoạn sự nghiệp. Suốt quá trình điều trị chấn thương, Thanh Hằng nhận rất nhiều sự chia sẻ của mọi người thông qua Facebook. Đó là nguồn động lực lớn để Thanh Hằng sớm trở lại đường đua. Trong khi đó, Facebook đối với VĐV quần vợt nữ số 1 Việt Nam Huỳnh Phương Đài Trang không chỉ là cách “giết” thời gian hiệu quả trong những chuyến du đấu xa liên tục mà còn giúp cô cập nhật thông tin liên quan đến mình. Nhờ Facebook, bạn bè có thể biết Đài Trang đang làm gì, ở đâu và thi đấu như thế nào. Hơn thế, Facebook còn là chìa khóa kết nối Đài Trang với nhiều HLV, VĐV quốc tế để có thể trao đổi, học tập thêm kinh nghiệm và cải thiện bản thân mình. TẤN PHÚC

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều