Tiêu đề của website

Lớp trẻ sẽ có đất diễn?

(HNM) - Mùa giải mới sắp diễn ra, người hâm mộ cùng giới chuyên môn rất chú ý tới lực lượng của các CLB. Năm nay, với việc không có cầu thủ ngoại thi đấu, các vận động viên trẻ có cơ hội như thế nào?

(HNM) - Mùa giải mới sắp diễn ra, người hâm mộ cùng giới chuyên môn rất chú ý tới lực lượng của các CLB. Năm nay, với việc không có cầu thủ ngoại thi đấu, các vận động viên trẻ có cơ hội như thế nào?
Duy trì tuyến trẻ để giữ đội Trong cuộc gặp mặt truyền thông đầu năm 2013, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) Trần Đức Phấn đã khẳng định: "Tới 2015, muốn nâng cao chất lượng giải, muốn thu hút đông đảo khán giả thì VFV sẽ giảm số đội ở Giải Vô địch quốc gia (VĐQG). Kiến nghị này đã được Ban Thường vụ Liên đoàn xem xét, sẽ có lộ trình cụ thể". Ông Trần Đức Phấn cho biết, VFV nhắm tới mục tiêu còn 8 đội nam, 8 đội nữ tại giải toàn quốc (hiện đang là 12 đội nam, 12 đội nữ).
Pha chắn bóng của đội Khánh Hòa và Phú Thọ.Ảnh: Minh Hoàng
Năm nay, có thêm quy định đáng chú ý: "Các đội thi đấu ở giải quốc gia 2013 mà không có đội trẻ dự giải trẻ CLB năm 2013 thì sẽ bị trừ 2 điểm trong tổng số điểm giành được tại giải VĐQG. Từ năm 2015, các đội thi đấu giải VĐQG mà không có đội trẻ tham dự giải trẻ CLB thì sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng A năm sau". Việc rút số lượng đã không còn nằm trên bàn giấy, mà dần được cụ thể hóa từ mùa giải 2013. Người làm quản lý tại VFV không muốn gây xáo trộn để rồi các CLB phải đôn đáo lo tuyến kế cận. Nhưng khi đội tuyển quốc gia không có thêm những gương mặt nổi trội mới từ VĐV lớp sau, bản thân các đội bóng mải lao vào cuộc đua thuê ngoại binh đắt tiền hòng kiếm danh tiếng thì giải pháp về tuyến trẻ là việc đáng làm. Thực tế, cả hai đội nam, nữ ở SEA Games nhiều năm qua chỉ dẫm chân tại chỗ: Nữ luôn an phận HCB còn nam lận đận lúc có, lúc không huy chương. Nếu không có sự thay đổi về đào tạo trẻ, tình trạng này còn tái diễn, thậm chí thê thảm hơn. Rất có thể, nhiều VĐV trẻ sẽ được trọng dụng hơn ở mùa giải tới. Một số chuyên gia của VFV nhìn nhận, những cái tên từ lớp VĐV 9X (sinh từ năm 1990 trở đi) sẽ xuất hiện nhiều hơn trên sân đấu năm nay, có thể tính tới Lê Thanh Thúy (Vietsovpetro); Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Nhàn (VTV Bình Điền Long An); Bùi Thị Nga (Thanh Hóa); Hà Ngọc Diễm, Mỹ Xuyên (Truyền hình Vĩnh Long); Bùi Thị Ngà (Thông tin Lienvietpostbank); Thanh Phong (S.Khánh Hòa), Minh Đạt (Biên phòng), Hữu Trường (Long An)… Khán giả Thủ đô sẽ có niềm vui? Thêm một mùa giải nữa đội bóng chuyền nam Tập đoàn Dầu khí quốc gia được chờ đợi lọt vào nhóm đội mạnh nhất. Người hâm mộ Thủ đô chú ý nhiều hơn tới đội bóng dầu khí là bởi, mới đây, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tỏ ý lạc quan về khả năng sáp nhập thành công bóng chuyền nam Hà Nội với bóng chuyền nam Dầu khí. Đó là tín hiệu tốt. Đội hình Tập đoàn Dầu khí quốc gia ít nhiều bị ảnh hưởng sau khi chủ công Trần Văn Giáp chính thức nghỉ thi đấu từ năm nay. Hiện, HLV lão làng Nguyễn Mạnh Hùng đang dựa vào các mũi chủ công trụ cột như Lê Bình Giang, Trần Thiên Vũ và Nguyễn Duy Quang. Đội mới bổ sung hai gương mặt trẻ của Hà Nội vào đội hình dự tranh vòng một, đó là Triệu Văn Hiệp và Nguyễn Thanh Tùng (đều có chiều cao 1m90). Triệu Văn Hiệp có thể được xem là ẩn số bởi chủ công này sở hữu thông số kỹ thuật khá hoàn hảo khi bật đà tới 3m45 còn bật chắn là 3m35. Rất có thể, những nhân tố trẻ này sẽ mang lại khuôn mặt tươi mới cho CLB. Đội hình tương đối đồng đều nhưng Tập đoàn Dầu khí quốc gia vẫn chưa thể hiện được sức mạnh tập thể, chủ yếu do sự thiếu ăn ý giữa các mũi phòng thủ, tấn công. HLV Nguyễn Mạnh Hùng từng khẳng định: " Khi các cầu thủ hiểu ý nhau, chúng tôi đủ sức chiến thắng nhiều đối thủ". Hy vọng, tại vòng một, họ sẽ làm được điều ấy để mang lại niềm vui cho người hâm mộ Thủ đô. Vòng một giải bóng chuyền VĐQG 2013 diễn ra từ ngày 4 tới 11-4 tại các địa điểm Phú Thọ (bảng A) và Yên Bái (bảng B). Kết thúc vòng một, 4 đội mạnh nhất của nam, nữ sẽ tiếp tục tới Phú Thọ dự Cúp Hùng Vương 2013 (từ ngày 15 tới 18-4).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều