Tiêu đề của website

Dư âm bóng chuyền: Khát chủ công

Giải bóng chuyền (BC) nữ quốc tế VTV Bình Điền Cup lần 7 vừa kết thúc để lại những dư âm vừa vui mừng vừa đáng lo cho người hâm mộ. Đó là việc làm sao có một đội tuyển đủ sức bảo vệ thành công chiếc HCB tại SEA Games 27 tới và có…

Giải bóng chuyền (BC) nữ quốc tế VTV Bình Điền Cup lần 7 vừa kết thúc để lại những dư âm vừa vui mừng vừa đáng lo cho người hâm mộ. Đó là việc làm sao có một đội tuyển đủ sức bảo vệ thành công chiếc HCB tại SEA Games 27 tới và có một Ban huấn luyện xứng tầm.
Đội Thông tin LienVietPostBank vô địch xứng đáng
Bản đồ BCVN (nữ) thu hẹp
Chưa đủ số lượng, chỉ có 4 đội thuộc tốp đầu (Thông tin (LienVietPostBank, Dầu khí, Ngân hàng công thương (NHCT) và Bình Điền Long An) của làng BC nữ Việt Nam, chưa kể Thanh Hóa yếu kém song chừng đó cũng đủ cho một cái nhìn cận cảnh về tấm bản đồ của BC xứ ta, từ số lượng cho tới chất lượng. Ngoài 4 đội này, đối thủ có trình độ tạm được trong nhóm còn lại chỉ là một Thái Bình, tại đây tất cả những tinh hoa của BCVN đều hội đủ, từ thày đến trò.
Kết thúc giải, Thông tin vô địch xứng đáng, CLB Karraganda của Kazakhstan hạng nhì, sau đó là NHCT, Dầu khí, BĐ-LA. Người hâm mộ đã cho rằng thứ tự ấy cũng có thể được lặp lại tại giải VĐQG 2013 sắp khai diễn vào tháng tới.
Ê kíp Thông tin đang chín, tương tự là NHCT với sự góp mặt có chất lượng của phụ công Phạm Kim Huệ, trong khi Dầu khí đã thêm "vây cánh” từ phụ công trẻ Thanh Thúy - con của chủ công Nguyễn Thị Hồng của Hải Phòng khi xưa, bà Hồng hiện là HLV đội BCBB Hải Phòng, ĐKVĐ Việt Nam 2 mùa liền. Được cho là đang chuyển giao thế hệ nhưng BĐ-LA khó leo cao, vì Ngọc Hoa đã qua bên kia sườn dốc còn mấy gương mặt trẻ chưa mấy ai nhiều triển vọng ngoài Thanh Thúy có chiều cao. Mùa bóng 2013, thứ tự trên sẽ xuất hiện với xác suất lớn, tuy nhiên gương mặt ĐTVN tham dự SEA Games 27 ở Myanmar lại tùy thuộc nhiều yếu tố chưa dễ định lượng.
Vài nét chuyên môn
Rất sôi nổi, nhiều trận đấu ngang ngửa và có một số gương mặt mới được trình làng là nét chủ yếu từ sân chơi này.
Đầu tiên là khách mời. Karaganda có sức mạnh, chơi hiện đại nhưng kém sắc sảo và thường thất thiệt ở những thời khắc quyết định, cụ thể là trận thắng ngược ở bán kết khi gặp NHCT là ví dụ rõ nhất, nếu NHCT không "vô duyên” ở 2 điểm cuối, chính đội bóng Trung Á mới là người xứng đáng nhận cái thua. Trận chung kết, đội bóng này cũng mắc nhiều lỗi không đáng có và thua trước Thông tin chơi khôn ngoan hơn. CLB Yangsan đến từ Hàn Quốc rõ là một đội bóng sinh viên không hơn không kém, sự non yếu của họ còn thấy ở HLV, đến mức không biết bố trí ngăn chặn Ngọc Hoa khi cô ở số 3, chuyền hai lại nhiều lần chuyền cho đồng đội tấn công ở vị trí này để bị Ngọc Hoa chắn mà không chỉ đạo gì(?)
Giải không có gương mặt nào thật xuất sắc, cũng không có lối đánh mới hay hiện tượng "lạ” nào về chuyên môn. Kỹ thuật nhảy phát, các quả đánh sau vạch 3m hay những cú đánh chồng, nói chung đã quen thuộc nhưng thiếu sắc sảo, dễ bị bắt bài dù nhiều trận đấu rất sôi nổi, nhiều pha bóng kéo dài khá hấp dẫn. Sự lo lắng cho BCVN lại là dấu hiệu khan hiếm những chủ công cừ, trong khi đó là sự dư thừa các phụ công ở nhiều CLB nữ.
Cơn "khát” chủ công
Bản đồ BC khu vực ghi nhận sự hiện diện đầy uy lực của các mũi đánh chủ công ở đội tuyển Thái Lan hùng mạnh, có hỏa lực mạnh mẽ và rất khó chắn. Chả thế mà Thái Lan hạng 12 thế giới, từng thắng cả các "liền chị” Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tại giải Châu Á. Trong khi đó, chẳng hiểu tại sao tại những CLB của BCVN, người ta thi nhau đào tạo ra các phụ công, đến nỗi ở đội tuyển nữ từng xuất hiện 5 phụ công! Và điều đáng lo lại là sự sa sút của các mũi chủ công đã quen biết như Phạm Thị Yến (chấn thương), Bùi Thị Huệ (đã nghỉ), Đỗ Thị Minh (cao 1m72), gương mặt trẻ Hà Ngọc Diễm ít thấy xuất hiện, trái lại giải vừa qua lại có thêm các mũi phụ công là Thanh Thúy, Thu Thúy, Đỗ Thị Bảy và không một chủ công mới nào xuất hiện!?
Hy vọng vòng I giải VĐQG, người hâm mộ có thể nhìn thấy điều gì đó mới mẻ tại sân bóng với hy vọng sẽ là những bổ sung đáng kể cho cơn sốt của BCVN ở thời điểm này.
Trần Hùng

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều