Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ đánh bại Nhật Bản

Năm nay, giải đấu được tổ chức tại Kazakhstan với sự góp mặt của 8 đội bóng hàng đầu châu lục là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, Iran và chủ nhà Kazakhstan.

Năm nay, giải đấu được tổ chức tại Kazakhstan với sự góp mặt của 8 đội bóng hàng đầu châu lục là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, Iran và chủ nhà Kazakhstan.
Đến thời điểm hiện tại, giải đấu đã kết thúc vòng bảng và kết quả bất ngờ nhất chính là việc các cô gái Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước Nhật Bản để xếp vị trí thứ nhì ở bảng đấu. Đây được coi là kết quả hết sức bất ngờ khi Nhật Bản luôn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam, Dù chỉ mang sang đội hình trẻ, nhưng Nhật Bản vẫn được đánh giá là cửa trên so với đội tuyển của chúng ta. Trong các lần đối đầu trước, các cô gái Việt Nam thường thua đậm trước những cô gái xứ sở mặt trời kể cả khi đối thủ là các câu lạc bộ mạnh hay đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ. Vậy nhưng, lần này bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn nhất tại giải đấu tính cho tới thời điểm hiện tại. Vẫn giữ nguyên bộ khung chính thức trong các giải đấu gần đây với những Ngọc Hoa, Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Đỗ Thị Minh… các cô gái Việt Nam đã thi đấu như “lên đồng” trước đối thủ mạnh hơn.
Việt Nam đã có thắng lợi gây sốc trước Nhật Bản nhờ những cựu binh.
Nhật Bản là đội có khởi đầu tốt hơn khi sớm giành lời thế bằng lối chơi toàn diện cả công lẫn thủ. Khoảng cách điểm số trong séc đấu này là không lớn nhưng các cô gái Nhật Bản đã bảo toàn lợi thế để giành chiến thắng 25-20. Séc đấu thứ hai diễn ra giằng co và quyết liệt hơn nhiều séc đấu đầu tiên. Hai đội thi đấu ngang ngửa và liên tục bám đuổi tỉ số nhưng tuyển nữ Việt Nam là đội bản lĩnh hơn để giành phần thắng sít sao 25-23. Séc đấu thứ ba và thứ tư diễn ra với kịch bản tương tự. Một đội nhanh chóng giành lợi thế và áp đảo hoàn toàn đối phương để chiến thắng cách biệt. Việt Nam và Nhật Bản chia nhau thắng lợi trong hai séc này để đưa trận đấu đến với séc đấu thứ năm quyết định. Sự giằng co trong thế trận một lẫn nữa được thể hiện khi hai đội liên tục bám đuổi điểm số sít sao. Vậy nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi Việt Nam mới là đội có được chiến thắng sát nút 17-15 trong séc đấu này để giành thắng lợi chung cuộc trước Nhật bản với tỉ số 3-2 và sẽ đối đầu với Hàn Quốc trong trận tứ kết.
Ngọc Hoa vẫn là một trong những vận động viên xuất sắc nhất trong đội hình.
Ngọc Hoa vẫn là tay đập hiệu quả nhất bên phía Việt Nam với 28 điểm ghi được. Kim Huệ và Nguyễn Thị Xuân cũng có màn trình diễn rất xuất sắc. Dù đội tuyển Nhật Bản chỉ mang sang đội hình trẻ nhưng vẫn không thể phủ nhận chiến thắng của các cô gái Việt Nam. Chúng ta đã thể hiện được bản lĩnh và tâm lí thi đấu thoải mái, vững vàng để tạo nên bất ngờ trước đội bóng mạnh hơn. Đây là điều mà Việt Nam hầu như chưa làm được trước giờ. Vậy nhưng, góp phần vào chiến thắng của tuyển Việt Nam vẫn là những tay đập kì cựu như Ngọc Hoa, Kim Huệ… chứ chưa có gương mặt trẻ nào thi đấu xuất sắc. Điều này khiến cho người hâm mộ lo lắng về lực lượng kế cận cho lứa đàn chị trong tương lai gần. Trận tứ kết với Hàn Quốc sẽ là thuốc thử quan trọng để biết được chúng ta đã “mạnh hơn” hay chỉ là phong độ nhất thời. Hải Phạm

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều