Tiêu đề của website

Lối ra cho bóng chuyền TP.HCM

Bóng chuyền TP.HCM đã được chuyển giao cho Trung tâm TDTT Phú Nhuận và khoác áo Maseco. Lối đi mà bóng chuyền TP.HCM luôn bế tắc giờ đã có lối ra từ việc chia nhỏ “gói thầu”.

Bóng chuyền TP.HCM đã được chuyển giao cho Trung tâm TDTT Phú Nhuận và khoác áo Maseco. Lối đi mà bóng chuyền TP.HCM luôn bế tắc giờ đã có lối ra từ việc chia nhỏ “gói thầu”.
Từ một đội bóng rớt hạng và trì trệ tưởng chừng không lối thoát, bất ngờ bóng chuyền nam TP.HCM được chuyển giao về Trung tâm TDTT Phú Nhuận. HLV Lê Hồng Hảo trải lòng sau cú bắt tay ngoạn mục với nhà tài trợ Maseco. . Được sự ủng hộ của đơn vị quản lý mới, đồng thời nhà tài trợ Maseco “bật đèn xanh” giao hẳn quyền kiểm soát chuyên môn, theo anh cơ chế cũ-mới có gì khác nhau? + Thực ra cơ chế cũ-mới cũng không khác nhau mấy. Khác chăng là chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ hơn trước. Ngoài phần cứng 1,5 tỉ đồng/năm, đội bóng nhận được nhiều hỗ trợ cần thiết hơn. Được làm việc ở môi trường mới, cách làm mới, sự hợp tác giữa ban huấn luyện và cấp quản lý đồng thuận hơn tôi rất hài lòng. Nói chung mọi thứ phóng khoáng hơn trước rất nhiều. . Sau khi đội rớt hạng, một số VĐV trụ cột “bỏ của chạy lấy người”. Với lực lượng 12 cầu thủ đa phần còn khá trẻ, anh sẽ chuẩn bị lộ trình như thế nào để đưa đội trở lại hàng các đội mạnh ngay trong năm 2011? + Thật may mắn cho tôi được làm việc ở môi trường có nhiều sự ủng hộ. Do mới chuyển giao nên bước đầu tôi sẽ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các cầu thủ trước rồi tính từng bước. 12 cầu thủ còn trẻ nhưng các em đều có tố chất chơi bóng chuyền rất tốt. Vị trí tôi đang cần là một thủ lĩnh thực thụ, người được coi là đầu đàn có khả năng chuyên môn trên sàn đấu lẫn trong sinh hoạt hằng ngày. Thế nên sắp tới, ngoài chuyện thuê mướn cầu thủ ngoại, một số cầu thủ nội có trình độ đã được chúng tôi để ý.
HLV Lê Hồng Hảo trong ngày chuyển giao đội bóng (ảnh nhỏ) và bóng chuyền TP.HCM hy vọng trở lại hạng mạnh. Ảnh: ANH VIỆT
. Anh có thể bật mí VĐV nào đã và đang nằm trong tầm ngắm của Maseco TP.HCM? + Xin thông cảm vì tôi không thể nói ra điều này. Tất cả còn đang đàm phán và tất nhiên Maseco TP.HCM sẽ chuyển nhượng theo đúng thủ tục. Phần thuê cầu thủ ngoại tôi không lo lắm vì nhà tài trợ có những đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc được xem là những thị trường ngoại binh bóng chuyền tốt nhất mà chúng tôi có khả năng thuê mướn. . Theo kế hoạch giao ước, ba năm là thời hạn để anh vực dậy bóng chuyền nam TP.HCM. Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Hàn nói đội có khả năng thăng hạng ngay năm nay. Liệu đôi bên có bàn thảo trước khi ông Hàn tuyên bố như vậy không, thưa anh? + Tất nhiên chúng tôi đã tham khảo qua ý kiến của nhau. Theo đánh giá chuyên môn của tôi, chỉ tiêu thăng hạng năm 2011 có hơi quá tầm nhưng tôi tin mình và các cầu thủ có thể thực hiện được. Tuy tuyên bố vậy nhưng ban giám đốc không tạo cho chúng tôi bất cứ áp lực nào. Thế nên chúng tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. . Theo đánh giá chuyên môn của anh, Maseco TP.HCM có bao nhiêu phần trăm thăng hạng trong năm nay? + Được tạo điều kiện tốt như thế, tôi nghĩ Maseco TP.HCM có 60%-70% cơ hội thăng hạng. . Xin cảm ơn và chúc anh cùng đội bóng sớm thành công!

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều