Tiêu đề của website

Ông bầu đầu tiên sở hữu hai đội bóng chuyền Việt Nam

Bên cạnh Đức Long QK5, ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa thành lập thêm đội bóng chuyền dự hạng A, để trở thành người đầu tiên ở VN sở hữu cùng lúc hai CLB.

Bên cạnh Đức Long QK5, ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa thành lập thêm đội bóng chuyền dự hạng A, để trở thành người đầu tiên ở VN sở hữu cùng lúc hai CLB.
Ông Bùi Pháp (caravat đỏ) được đánh giá là chơi ngông với bóng chyền. Ảnh: An Nhơn.
- Vì sao ông quyết định thành lập thêm đội bóng chuyền Đức Long Gia Lai? - Thực ra ý tưởng thành lập riêng hẳn đội bóng chuyền mang tên Đức Long Gia Lai đã có từ lâu, nhưng phải đến nay khi mọi thứ đã gần như đã chín muồi chúng tôi mới quyết định công bố chuyện này. Đã có một thời gian người hâm mộ Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung rất cuồng nhiệt với môn thể thao này. Điều này được chứng minh qua việc cứ mỗi lần các giải đấu bóng chuyền dù có quy mô lớn hay nhỏ được tổ chức ở đây, lập tức khán giả đến xem kín, dày đặc nhà thi đấu. Tuy nhiên kể từ khi đội bóng chuyền Xổ số Kiến thiết Gia Lai giải thể cho đến nay, đã gần 10 năm qua, người hâm mộ ở đây rơi vào khoảng trống bóng chuyền, dù tình yêu môn thể thao này ở Tây Nguyên vẫn còn nguyên vẹn. Hơn thế, sau 2 năm đầu tư, tài trợ cho đội bóng chuyền Đức Long Quân khu 5 chúng tôi đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Nói chung, sự ra đời của đội bóng chuyền Đức Long Gia Lai nhằm đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo tỉnh, người hâm mộ Gia Lai và lòng mong mỏi của hơn 8.000 công nhân viên lao động trong hệ thống toàn Tập đoàn. - Còn đội bóng chuyền Đức Long Quân Khu 5 sắp tới thì sao? - Là một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn chiến lược về mặt an ninh - quốc phòng do Quân khu 5 quản lý trực tiếp, bởi vậy chúng tôi phải có trách nhiệm chống lưng, tiếp sức cho đội bóng này thi đấu đạt kết quả tốt ở giải vô địch quốc gia. Tính đến nay Đức Long Gia Lai đã tài trợ cho đội Đức Long QK5 được 2 năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ cho đội bóng này thêm một số năm nữa. Chúng tôi đầu tư vào đội Đức Long QK5 không chỉ đơn thuần vì thành tích, quan trọng hơn cả, giữa hai bên có mối quan hệ tình cảm đặc biệt. - Có thông tin cho rằng đội bóng mới thành lập của ông được xem là "hàng khủng" khi quy tụ cả ban huấn luyện và ngôi sao của tuyển bóng chuyền quốc gia? - Trong vòng 30 ngày, chúng tôi đã thành lập xong đội bóng, có thể nói đây là thời gian ngắn kỷ lục trong làng bóng chuyền Việt Nam. Hiện nay Đức Long Gia Lai có tất cả 14 thành viên, trong đó 12 cầu thủ và 2 HLV. Ông Bùi Quang Ngọc, HLV trưởng tuyển quốc gia, sẽ dẫn dắt đội. Các cầu thủ gồm: Hữu Hà, Thái Anh Văn, Phạm Văn Thành, Mai Hồng Thái, Hà Vũ Sơn, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Toại, Wanchai… Đức Long Gia Lai tham dự vòng loại giải hạng A tại Vĩnh Long vào tháng 3, vòng bán kết tại Quảng Bình (tháng 6) và vòng chung kết tại Hà Tĩnh (tháng 9) trong năm nay. Ngày 6/3 tới, đội Đức Long Gia Lai sẽ làm lễ ra mắt và xuất quân tại Pleiku trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và đông đảo người hâm mộ Phố Núi. - Mục tiêu của Đức Long Gia Lai và Đức Long Quân khu 5? - Đối với đội Đức Long Gia Lai, mới thành lập nên phải thi đấu ở giải hạng A. Mục tiêu trước mắt phải thi đấu tốt từng trận, coi mỗi trận đấu là một trận chung kết để cống hiến những trận cầu hay, những pha bóng đẹp mắt cho người hâm mộ. Mục tiêu hàng đầu là phải giành suất thăng hạng để thi đấu ở giải vô địch quốc gia vào năm 2012. Khi đã có mặt ở giải đấu cao nhất trong làng bóng chuyền Việt Nam rồi, tất nhiên tham vọng của chúng tôi là nhắm tới chức vô địch. Là một đội bóng mới thành lập được chưa lâu, rõ ràng đây là mục tiêu rất khó khăn đối với thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc. Tuy nhiên, là một HLV gạo cội, tôi tin anh Ngọc và các cầu thủ sẽ làm được điều này. Còn đội Đức Long QK5, vì nhiều lý do khác nhau nên hai năm qua thành tích của đội bóng này không đạt được như ý muốn. Nhưng tôi tin trong mùa giải năm nay, Đức Long QK5 sẽ có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất của mùa giải. - Giả sử trong mùa giải 2012, hai đội bóng có cùng một ông chủ Bùi Pháp là Đức Long Gia Lai và Đức Long QK5 cùng thi đấu ở giải vô địch quốc gia, thì thái độ thi đấu của họ sẽ như thế nào? - Tôi cũng đã hình dung ra chuyện này từ trước. Tuy nhiên khi đã làm thể thao chuyên nghiệp rồi thì đừng lấn cấn gì về chuyện này. Nói ngược lại, nếu đã có tư tưởng cấn cá về quan hệ họ hàng, anh em thì không nên làm thể thao chuyên nghiệp. Họ gặp nhau phải thi đấu hết mình, lúc đó tôi càng khoái chứ sao. Trong bóng chuyền không có tỷ số hòa, mà chỉ có đội thắng và kẻ thua. Đối với tôi đội nào thắng cũng vui cả, miễn là đội nào mạnh hơn thì sẽ thắng. - Cùng lúc đầu tư vào hai đội bóng, như vậy hai "át chủ bài" là Wanchai và Hữu Hà sẽ thi đấu cho đội nào? - Quy chế chuyển nhượng và điều lệ của giải năm nay khá thoáng. Một vận động viên được phép thi đấu cho nhiều đội bóng, ở nhiều giải, nhiều giai đoạn khác nhau. Bởi vậy, trước mắt Wanchai và Hữu Hà sẽ thi đấu cho đội Đức Long Gia Lai ở giải hạng A, sau đó được tăng cường lên cho Đức Long QK5 thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Hai đội bóng "anh em" có trách nhiệm chia lửa cho nhau về mặt nhân sự, nhưng không thể nào chia sẻ cho nhau về mặt điểm số.
Trong bóng đá đã có một số ông chủ sở hữu cùng lúc nhiều CLB như “bầu” Hiển sở hữu Hà Nội T&T và Đà Nẵng, “bầu” Nguyễn Đức Thụy sở hữu hai CLB hạng Nhất Sài Gòn Xuân Thành và Quảng Nam... Còn với bóng chuyền, “bầu” Pháp trở thành người tiên phong.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều