Tiêu đề của website

Sức bật ngoạn mục của bóng chuyền Việt Nam

Bóng chuyền đang ngày càng có sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư cho môn thể thao chỉ xếp sau bóng đá này.

Bóng chuyền đang ngày càng có sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư cho môn thể thao chỉ xếp sau bóng đá này.
Hữu Hà (áo đỏ, số 8) đầu quân cho Đức Long Gia Lai – Ảnh: Đức Anh
Các "ông bầu" dốc hầu bao Nếu bóng đá có “bầu” Đức, “bầu” Hiển… thì bóng chuyền cũng bắt đầu xuất hiện những “ông bầu” mát tay và chịu chi. Ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai nằm trong nhóm những người tiên phong trong việc đầu tư cho bóng chuyền và biến nó thành môn thể thao thu hút NHM Việt Nam. Ông Pháp đã đầu tư cho hai đội bóng chuyền hạng A. Sau Đức Long Quân khu 5 là Đức Long Gia Lai, cùng với “dàn sao” sẽ chính thức ra mắt vào tháng 3 này. Với việc đỡ đầu tới hai đội, chắc chắn số tiền “bầu” Pháp bỏ ra phải lên tới hàng tỷ đồng. Vậy mà “ông bầu” này khẳng định: việc thành lập Đức Long Gia Lai chỉ nhằm mục đích đáp ứng mong mỏi của người yêu môn bóng chuyền của Tập đoàn nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Lập nhiều kỷ lục Với sức mạnh tài chính dồi dào, không khó hiểu khi chỉ trong vòng 1 tháng “bầu” Pháp đã quy tụ được đội bóng Đức Long Gia Lai. Đáng chú ý là việc hàng loạt “sao” của bóng chuyền nam hiện nay như: Hữu Hà, Thái Anh Văn, Phạm Văn Thành, Mai Hồng Thái, Hà Vũ Sơn, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Toại… đã về đầu quân. Người dẫn dắt đội bóng này là Bùi Quang Ngọc, HLV trưởng ĐT bóng chuyền quốc gia. Mục tiêu của đội bóng là thăng hạng vào mùa sau để đủ tư cách tham dự giải VĐQG. So với Đức Long QK5 - đội bóng được “bầu” Pháp đỡ đầu, thì Đức Long Gia Lai sẽ là “đứa con” đúng nghĩa. Mùa giải trước, “bầu” Pháp đã từng gây sốc khi thực hiện những thương vụ chuyển nhượng bạc tỷ: đưa tuyển thủ Hữu Hà hay Wanchai (VĐV Thái Lan) về thi đấu cho Đức Long QK5. Điều này có thể sánh với những gì “bầu” Đức đã làm với môn bóng đá ở HAGL. Khát vọng Vàng SEA Games “Bầu” Pháp đã và đang đem đến cho bóng chuyền Việt Nam những tín hiệu vui. Bởi khi có những đội bóng chuyên nghiệp, được đầu tư mạnh mẽ thì đẳng cấp VĐV sẽ được nâng lên và như kết quả mong muốn, chất lượng của các trận đấu cũng được cải thiện. SEA Games 26 tới đây, giới chuyên môn và NHM lại mong ngóng hai ĐT bóng chuyền nam, nữ có thể bất ngờ lần đầu giành HCV. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã và đang hoạt động ngày một quy củ hơn. Và nguồn kinh phí dồi dào từ việc “xã hội hóa” đã là dấu hiệu tích cực để phát triển phong trào bóng chuyền tại Việt Nam. Với những chuyển biến như thế, có cơ sở để hy vọng sẽ không lâu nữa, bóng chuyền Việt Nam sẽ có tiếng nói trên đấu trường nội địa và cả khu vực.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều