Tiêu đề của website

Nhanh chân để kịp thích nghi

Lâu nay, mỗi khi tổ chức thi đấu theo thể thức vòng tròn ở môn bóng chuyền, VN vẫn áp dụng theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB): đội thắng được 2, đội thua được 1 và đội bỏ cuộc 0 điểm. Và dựa vào tổng điểm có được của từng đội để phân hạng cao thấp.

Lâu nay, mỗi khi tổ chức thi đấu theo thể thức vòng tròn ở môn bóng chuyền, VN vẫn áp dụng theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB): đội thắng được 2, đội thua được 1 và đội bỏ cuộc 0 điểm. Và dựa vào tổng điểm có được của từng đội để phân hạng cao thấp.
Với cách tính điểm mới, các trận đấu sẽ hấp dẫn hơn Ảnh: Dư Hải
Thế nhưng khi FIVB sửa đổi và trên cơ sở đó để ban hành Luật Bóng chuyền giai đoạn 2009 - 2012, họ đã cho thử nghiệm kèm theo cách tính điểm mới: đội thắng với tỷ số 3-0 được trọn 3 điểm, đội thua 0 điểm; đội thắng với tỷ số 3-1 hoặc 3-2 chỉ được 2 điểm, đội thua được 1 điểm. Cách tính này nhằm khuyến khích các đội thi đấu tích cực với tất cả khả năng có thể, nhằm giúp các trận đấu được hay hơn, đồng thời hạn chế những vụ việc dàn xếp tỷ số có thể xảy ra. Ban đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng theo trọng tài bóng chuyền quốc tế Nguyễn Văn Hùng - người được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Bóng chuyền Quốc gia, thì tại Giải bóng chuyền World Grand Prix năm 2010 diễn ra tại Nhật Bản, FIVB đã cho áp dụng cách tính điểm này. Còn ở khu vực châu Á thì tuy vẫn còn nhiều sự tranh cãi nhưng Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) cũng vừa cho áp dụng tại Giải bóng chuyền nữ Cúp các CLB châu Á năm 2011 (từ 19 đến 25/7, tại Vĩnh Phúc). Tới đây tại Giải bóng chuyền nam các CLB châu Á 2011, dự luật này sẽ được tiếp tục thực hiện. Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng, mặt tích cực của cách tính điểm này rất rõ ràng, chẳng hạn trong một giải có 5 đội, đội toàn thắng cả 4 đối thủ nhưng nếu bằng các tỷ số 3-1 hoặc 3-2 thì chỉ kiếm tối đa 8 điểm, chắc chắn sẽ xếp sau đội có 3 trận thắng đều 3-0 (được 9 điểm) và có thể có thêm 1 điểm (10 điểm) nếu thất bại duy nhất của họ là ở trận đấu với đội có 4 trận thắng. Điểm khác biệt còn lại trong cách tính các chỉ số phụ tiếp theo được xét đến trong trường hợp có nhiều đội đồng điểm, nếu như ở World Grand Prix, FIVB xếp đội nào có nhiều trận thắng hơn sẽ được xếp trên, rồi mới tính đến tỷ số tổng quả thắng/ tổng quả thua, thi tại Giải bóng chuyền nữ các CLB châu Á năm 2011, AVC lại xét ngay đến đến tỷ số tổng quả thắng/ tổng quả thua, kế tiếp là tỷ số tổng ván thắng/ tổng ván thua... Tuy đã trải qua thời gian thử nghiệm và tiến tới việc cho áp dụng trong hệ thống các giải chính thức vài năm qua của FIVB và AVC, nhưng BCVN hiện vẫn phải chờ các văn bản chính thức, dù đã có lời đề nghị từ cuối năm 2010 rằng nên mạnh dạn cho phép thực hiện ở một số giải đấu, như Giải hạng A toàn quốc hay Giải VĐQG PV Oil kể từ năm 2011. Như thế sẽ vừa giúp cho các đội bóng của VN, tính luôn cả những ĐTQG, Trẻ QG không lâm vào cảnh bỡ ngỡ mỗi khi thi đấu ở các giải do FIVB hay AVC tổ chức, vừa góp phần nâng chất những giải đấu quốc nội. Giá như điều này được thực hiện ngay ở Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Sun Group Cup năm 2011 sắp diễn ra tại Đắk Lắk (từ 9 đến 16/7 thì chẳng những 7 đội bóng nước ngoài sẽ có cái nhìn khác hẳn về cách tiếp cận của BCVN, mà nó còn tiếp tục giúp các nữ tuyển thủ VN quen dần và kịp thích nghi khi tham dự Giải vô địch bóng chuyền châu Á 2011 tại Đài Loan vào tháng 9 tới.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều