Tiêu đề của website

Tuyển nữ Việt Nam "hủy diệt" Australia ngày khai mạc

Từ ngày 9 đến 17/6, giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2011 diễn ra vô cùng hấp dẫn tại NTĐ tỉnh Đăk Lăk. Gặp phải đối thủ khó chịu Australia ở ngày mở màn, đội ĐKVĐ giải đấu vẫn thi đấu và giành chiến thắng thuyết phục.

Từ ngày 9 đến 17/6, giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2011 diễn ra vô cùng hấp dẫn tại NTĐ tỉnh Đăk Lăk. Gặp phải đối thủ khó chịu Australia ở ngày mở màn, đội ĐKVĐ giải đấu vẫn thi đấu và giành chiến thắng thuyết phục.
Trong năm thứ 3 đứng ra đăng cai giải đấu, NTĐ tại TP.Buôn Ma Thuột thu hút đông đảo các khán giả tới dự khán các trận đấu bóng chuyền ở giải năm nay. Giải năm nay, các đội bóng chuyền khách mời đều rất mạnh và có chất lượng cao, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Australia, Kazakhtan...
Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đậm trước Australia
Tuyển nữ Việt Nam ở bảng A với Triều Tiên, Australia, Kazakhstan. Bảng B có các đội tuyển: Bắc Kinh -Trung Quốc, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, Sinh viên Nhật Bản, Sinh viên Thái Lan và VTV Bình Điền – Long An của Việt Nam. Dù khó khăn không ít, các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam vẫn tự tin tự tin lọt tốp 4 và giữ vững ngôi vô địch ở lại quê nhà. Trong trận khai mạc giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2011, nữ Việt Nam phải gặp đối thủ có thể hình lý tưởng là Australia. Dù còn rất trẻ, các nữ VĐV tới từ châu Đại Dương có chiều cao trên 1m80. Chưa kể chủ công Rookner có những pha tấn công từ phía hàng thủ vô cùng khó chịu. Nhất khi đối diện đội bóng giữ cúp, Australia càng chơi tập trung và bám sát điểm số ở những séc đầu tiên. Dù chủ công Bùi Thị Huệ vắng mặt, tuyển Việt Nam vẫn có những gương mặt đáng chú ý. Chuyền hai Thị Hoa có những pha chuyền bóng khôn khéo loại bỏ những tay chắn của đội khách. Ở vị trí chủ công, Nguyễn Thị Yến hoặc Ngọc Hoa có những pha đập bóng uy lực để giành chiến thắng ở 2 séc đầu khá dễ dàng. Ở séc quyết định, các VĐV đội chủ nhà thi đấu khá lơ là và để đối thủ bám sát điểm số tới tận điểm 23. Nhưng với những pha tấn công sắc sảo và giàu tính chiến thuật ở cuối hiệp, tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 3-0 và có chiến thắng đầu tay ở bảng A. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng của tuyển nữ Việt Nam ở sân chơi lần này. Trong 2 trận đấu còn lại nữ Trung Quốc và Nhật Bản tỏ ra rất mạnh so với hai đối thủ còn lại. Cả hai đội bóng chuyền Đông Á chọn lối chơi nhanh và đa dạng để cùng thắng Hàn Quốc và Thái Lan với tỷ số 3-1. Chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa, hai đội bóng trẻ này sẽ nhận 2 tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết, và khẳng định mình là ứng viên tiềm tàng cạnh tranh ngôi vô địch.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều