Tiêu đề của website

VTV Sun Group Cup: Việt Nam thua Nhật Bản 1-3

Nhập cuộc đầy quyết tâm song các cô gái Việt Nam thi đấu có phần nôn nóng, lúng túng nên đã nhiều lần mất điểm trong bắt bước một và phát bóng.

Nhập cuộc đầy quyết tâm song các cô gái Việt Nam thi đấu có phần nôn nóng, lúng túng nên đã nhiều lần mất điểm trong bắt bước một và phát bóng.
Thi đấu hay, Việt Nam vẫn thua do thể lực yếu
Một thất bại thật đáng tiếc và dường như được báo trước của đội tuyển Việt Nam khi gặp CLB Sinh viên Nhật Bản tại bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011 diễn ra tối 15/7 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk. Nhập cuộc đầy quyết tâm song các cô gái Việt Nam thi đấu có phần nôn nóng, lúng túng nên đã nhiều lần mất điểm trong bắt bước một và phát bóng. Khi đã bị dẫn điểm, đội tuyển Việt Nam mới kịp lấy lại phong độ với bề dày kinh nghiệm vốn có. Một thay đổi có phần mạnh dạn của huấn luyện viên Qiao Yu Chuan khi chuyển vai trò tấn công chủ yếu từ Ngọc Hoa vào hai vận động viên trẻ Đặng Thị Minh và Phạm Thị Yến. Lúc này, đội tuyển Việt Nam đã có được sự uyển chuyển trong phòng thủ và đưa ra nhiều pha tấn công biên khá bài bản. Do vậy, dù bị dẫn trước có lúc tới 4 điểm nhưng với sự cổ vũ quá nồng nhiệt của khán giả chật cứng nhà thi đấu, các cô gái Việt Nam đã lội ngược dòng và vươn lên dẫn trước, giành chiến thắng ngay séc đấu đầu tiên với tỷ số 25-22. Sang séc đấu thứ hai, tuyển Việt Nam thi đấu càng tự tin hơn và đã khắc phục được các lỗi thường gặp trong phát bóng cũng như bắt bước một. Tưởng chừng kịch bản séc trước lặp lại, nhưng cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đã khép lại với chiến thắng sát nút của Nhật Bản: 31-29. San bằng được tỷ số 1-1, CLB Sinh viên Nhật Bản tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng ở séc đấu thứ 3. Những lối đánh của tuyển Việt Nam dường như bị bắt bài khi Sinh viên Nhật Bản chủ động che chắn các đường công chủ lực chưa kịp có sự điều chỉnh mới. Tuyển Việt Nam liên tục bị dẫn, có khi cách biệt đến 5 điểm và chấp nhận thất bại với tỷ số 23-25. Ở hiệp đấu cuối cùng, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng tuyển Việt Nam đã thi đấu có phần đuối sức và đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 20-25. Ông Trần Đức Phấn, Tổng Thư ký Liến đoàn bóng chuyền đánh giá: “Đây là trận đấu rất hay, đội Việt Nam hôm nay phát huy chiến thuật của mình ngay từ đầu. Tuy nhiên trong cả trận đấu vấn đề thể lực từ xưa đến nay chúng ta chưa thể khắc phục được, càng diễn biến về sau thì thể lực giảm sút. Do vậy, việc phối hợp ở hàng trên công thêm phòng thủ trên lưới thì Việt Nam bắt đầu sa sút từ hiệp 3. Vì vậy chống đỡ những chiến thuật của đội Nhật Bản thì chúng ta khó đáp ứng được yêu cầu”./.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều