Tiêu đề của website

Quy định sử dụng VĐV ngoại ở bóng chuyền: Chờ ý kiến các CLB

Hội thảo tập trung bàn vấn đề chuyển nhượng ở môn bóng chuyền mà Liên đoàn bóng chuyền VN (VFV) dự kiến tổ chức hôm qua tại Khánh Hòa phút chót đã bị hủy bỏ. Lý do là bởi các CLB đang bận tập trung thi đấu VCK giải VĐQG 2011 và chung kết ngược để quyết định việc lên, xuống hạng nên đề nghị VFV không tổ chức hội thảo nữa, thay vào đó là các phiếu thăm dò được gửi đến từng CLB để lấy ý kiến.

Hội thảo tập trung bàn vấn đề chuyển nhượng ở môn bóng chuyền mà Liên đoàn bóng chuyền VN (VFV) dự kiến tổ chức hôm qua tại Khánh Hòa phút chót đã bị hủy bỏ. Lý do là bởi các CLB đang bận tập trung thi đấu VCK giải VĐQG 2011 và chung kết ngược để quyết định việc lên, xuống hạng nên đề nghị VFV không tổ chức hội thảo nữa, thay vào đó là các phiếu thăm dò được gửi đến từng CLB để lấy ý kiến.
Căn cứ trên cơ sở là đề xuất từ chính các CLB mà vấn đề sử dụng VĐV ngoại ở bóng chuyền VN sẽ được đưa ra bàn bạc trước khi đi đến thống nhất tại Hội nghị BCH VFV dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2012. Tổng thư ký VFV Trần Đức Phấn cho biết: “Chúng tôi đã từng đánh giá những mặt làm được và hạn chế trong việc sử dụng VĐV ngoại sau những năm sử dụng và đầu năm nay đã xin ý kiến các CLB một lần rồi. Tuy nhiên, có thể sau một thời gian họ lại thay đổi ý kiến thì sao nên cần xin lại một lần nữa. Quan điểm của VFV sau khi đánh giá lại việc sử dụng ngoại binh suốt thời gian qua là chúng tôi báo cáo lên lãnh đạo và đề xuất phương án dừng lại, xoay sang hướng khác, đã đến lúc cần sử dụng nguồn lực trong nước của mình, xu hướng các nước khác cũng theo lộ trình vậy thôi, cơ bản là như thế.
Ngoại binh cho bóng chuyền VN giờ vẫn đang là vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Quang Nhựt
Mặc dù vậy, cuộc chơi này là của các CLB, nếu các CLB thống nhất được với VFV thì không vấn đề gì và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ thuận thôi. Không phải quy định nào cũng mãi mãi như thế đâu”. Còn nhớ vào năm 2005, sau khi quy định tạm thời về chuyển nhượng VĐV ngoại được thông qua, Giấy Bãi Bằng, Hải Dương (nữ), Ninh Bình (nam) là những đội đầu tiên của bóng chuyền VN thuê VĐV ngoại và đưa họ vào đội hình thi đấu bắt đầu từ sân chơi giải VĐQG. Khi đó, mỗi CLB được phép thuê 2 VĐV ngoại nhưng chỉ một người ra sân. Thời gian đầu, sự xuất hiện của các VĐV ngoại trong đội hình thi đấu của nhiều CLB đã mang đến “luồng gió mới” cho bóng chuyền VN, góp phần tăng chất lượng các trận đấu, người hâm mộ thể thao đến với bóng chuyền mỗi lúc một đông hơn. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sử dụng VĐV ngoại trong bóng chuyền VN đã để lộ ra không ít những bất cập, hạn chế. Trình độ VĐV ngoại đến với bóng chuyền VN không đồng đều đã đành, sự xuất hiện của những nhân tố này đồng nghĩa với việc cơ hội ra sân của các nội binh, nhất là số VĐV trẻ ít đi đáng kể. Quy luật tất yếu này đã khiến công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ của bóng chuyền VN nói chung, từng CLB nói riêng gặp trục trặc, kéo theo bộ mặt của các ĐT bóng chuyền nam và nữ QG cũng bị ảnh hưởng. Tại SEA Games 26, nếu như ĐT bóng chuyền nam không thể giành HCĐ như mục tiêu đã đề ra thì đội nữ cũng chỉ giành quyền lọt đến trận chung kết và thua kình địch Thái Lan tương đối dễ dàng. Đáng nói hơn, trong khi các đối thủ cạnh tranh chính trong khu vực Đông Nam Á với bóng chuyền VN như Myanmar, Indonesia hay Thái Lan sau mỗi kỳ SEA Games lại cho thấy sự tiến bộ nhất định thì bước tiến của bóng chuyền VN lại chậm và cũng không đáng kể. Thuê và sử dụng VĐV ngoại với bóng chuyền VN, đã đến lúc cần siết lại như bóng đá hay chưa, câu trả lời chính là quyết định của từng CLB trong đề xuất gửi tới VFV.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều