Tiêu đề của website

Bầu Pháp: 'Quyết điều tra nghi án bán độ'

Dù quyết định rút khỏi đội bóng chuyền Quân Khu 5 nhưng bầu Pháp tuyên bố làm trong sạch nghi vấn bán độ trong trận đấu giữa Đức Long -QK5 và Sanest Khánh Hòa ở vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia.

Dù quyết định rút khỏi đội bóng chuyền Quân Khu 5 nhưng bầu Pháp tuyên bố làm trong sạch nghi vấn bán độ trong trận đấu giữa Đức Long -QK5 và Sanest Khánh Hòa ở vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia.
Tuyển thủ Hữu Hà (áo đỏ) là một trong những cầu thủ chơi dưới sức trong trận đấu giữa Đức Long -QK5 và Sanest Khánh Hòa.
Đức Long -Quân khu 5 kết thúc mùa giải bóng chuyền năm nay với vị trí thứ 4 bảng, trên hai đội đi đấu vòng chung kết tránh vé tụt hạng. Tuy nhiên, trong trận đấu với Sanest Khánh Hòa diễn ra ngày 14/12 tại Nha Trang, nếu Đức Long-QK5 vượt qua chủ nhà, thì đội bóng của bầu Pháp vẫn có cơ hội góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất trong năm ở giải vô địch quốc gia và đi tiếp vào vào bán kết. Tuy nhiên, kết quả trận đấu này diễn ra bất thường, khi Đức Long - Quân khu 5 dẫn trước nhưng thua ngược 1-3 (22/25, 25/20, 20/25 và 22/25). Sau trận đấu, đã xuất hiện nghi án bán độ của một vài cầu thủ Đức Long-QK5 trong trận đấu này. "Ở trận đấu đó, tôi đi công tác nên không chứng kiến trực tiếp, nhưng qua báo cáo lại của ban huấn luyện thì một số cầu thủ như Hữu Hà, Văn Hạnh, Wanchai...chơi không tốt nên đội đã thua", bầu Pháp cho biết. Theo đánh giá của bầu Pháp, so sánh tương đồng lực lượng thì Sanest Khánh Hòa chỉ bằng 70 % so với Đức Long - Quân khu 5. Bầu Pháp cho biết, trước tiên ông và ban lãnh đạo sẽ xem lại băng ghi hình của trận đấu để tiến hành điều tra nội bộ. "Các tình huống nghi vấn bán độ sẽ đặt ra đó là: VĐV phát bóng mà ra ngoài, chuyền hai sửa lưng đồng đội, còn nếu chuyền hai tốt mà chủ công lại đập bóng vào lưới..." "Nếu có dấu hiệu tiêu cực, tôi sẽ nhờ công an điều tra tới cùng. Đức Long đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng hàng năm để nuôi đội bóng, giáo dục văn hóa cho các cầu thủ chỉ mong họ thi đấu tốt. Nếu VĐV nhận vài ngàn USD đó là số tiền không lớn, nhưng đạo đức họ phải bị lên án. Tôi hy vọng, việc bán độ sẽ không xảy ra trong đội bóng", bầu Pháp khẳng định. Hợp đồng ba năm giữa Quân khu 5 và Tập đoàn Đức Long Gia Lai kết thúc vào 31/12 tới. Ông Bùi Pháp tuyên bố sẽ không ký tiếp họp đồng tài trợ, với lý do, trong ba năm gắng bó, dù đầu tư mua hàng loạt ngôi sao nội và ngoại nhưng Đức Long -Quân khu 5 thi đấu không thành công. "Trước vòng hai giải năm nay, tôi hứa với lãnh đạo Quân khu 5, nếu đội bóng lọt vào tóp 4 đội mạnh nhất mùa giải, Tập đoàn Đức Long sẽ ký tiếp hợp đồng tài trợ cho đội. Tuy nhiên, đội không đạt kết quả đề ra", ông Bùi Pháp nói. Theo Chủ tịch tập đoàn Đức Long Gia Lai, chia tay Quân khu 5, các cầu thủ do Đức Long ký hợp đồng như Hữu Hà, Văn Hạnh, Văn Thành, Wanchai..., sẽ trở về chơi cho Đức Long Gia Lai. "Đó là lý do tôi cần làm trong sạch đạo đức của các cầu thủ khi họ tiếp tục thi đấu cho Đức Long Gia Lai ở mùa sau", ông Pháp cho biết.
Vòng chung kết giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2011 có 24 đội bóng (12 nam, 12 nữ), chia làm 2 bảng thi đấu hai vòng. Vòng một, chính thức khởi tranh từ ngày 1 đến 8/4, thi đấu tại Nhà thi đấu TDTT thành phố Thái Nguyên (Bảng A) và Nhà thi đấu Gia Lâm - Hà Nội (Bảng B). Vòng hai được tổ chức tại Khánh Hoà và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 10 đến 17/12. Sau hai vòng đấu đã xác định các đội tranh chức vô địch nam ra tại Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 22/ đến 25/12, gồm: Long An, Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Sacombank Biên phòng. Các đội nữ tranh tụ hạng là: Hà Nội BIDV, Giấy Bãi Bằng, Truyền hình Vĩnh Long và Lilama Hải Dương. Tranh chức vô địch nữ tổ chức tại Vũng Tàu từ ngày 22 đến 25/12, gồm có các đội nữ: PV Oil Thái Bình, Ngân hàng Công thương, Thông tin Lienviet Bank và VTV Bình Điền Long An. Các đội nam tranh trụ hạng gồm: Quân khu 7, Công An Phú Thọ, Quân đoàn 4 và Bến Tre.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều