Tiêu đề của website

Cuộc ra quân lớn của thể thao học đường

(HNM) - Tối 6-8 tại TP Cần Thơ, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ VIII-2012 đã được tổ chức với sự góp mặt của 6.592 VĐV xuất sắc nhất của các tỉnh, thành cùng hơn 2.000 học sinh Cần Thơ, dự tranh 476 bộ huy…

(HNM) - Tối 6-8 tại TP Cần Thơ, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ VIII-2012 đã được tổ chức với sự góp mặt của 6.592 VĐV xuất sắc nhất của các tỉnh, thành cùng hơn 2.000 học sinh Cần Thơ, dự tranh 476 bộ huy chương của 19 môn thể thao.
Đây được coi là cuộc biểu dương lực lượng thể thao học đường cả nước, thể hiện chủ đề "Sức mạnh Phù Đổng trên đường hội nhập và phát triển".
Các VĐV thi đấu môn cờ vua trong ngày khai mạc. Ảnh: TTXVN
Chương trình mở đầu với màn diễu hành của 63 đoàn thể thao học sinh các tỉnh, thành cả nước, trong đó có những đoàn cử lực lượng rất mạnh như TP Hồ Chí Minh (423 VĐV, 102 HLV, tham dự 17/19 môn), chủ nhà Cần Thơ (588 thành viên, trong đó có 467 VĐV, dự thi 19 môn). Đoàn thể thao học sinh Hà Nội dự Hội khỏe với 565 cán bộ, giáo viên, HLV, VĐV, tham dự đủ 19 môn thi với tinh thần giao lưu, đoàn kết, thi đấu trung thực và cao thượng. Ngọn lửa Hội khỏe Phù Đổng đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận thắp sáng. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý - Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe nhấn mạnh: HKPĐ là ngày hội thể thao biểu hiện sức sống của tuổi trẻ học đường, mang tính chất vui, khỏe, thi đấu nhiệt tình, trung thực, cao thượng, là cuộc biểu dương lực lượng của thể thao học đường cả nước. Thứ trưởng Trần Quang Quý tin tưởng các VĐV sẽ giành thành tích cao, vì chất lượng giáo dục toàn diện với mục tiêu: "Mạnh khỏe để xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng tươi đẹp". Sau lời tuyên bố khai mạc Hội khỏe của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lễ khai mạc bắt đầu vào phần hội với lời ca, nét nhạc và các hình ảnh mang tính biểu tượng, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của Cần Thơ, tinh thần thể thao học đường vui, khỏe. Tính đến thời điểm khai mạc, các VĐV đã thi đấu 14 môn. Dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương là đoàn TP Hồ Chí Minh với 20 HCV, 19 HCB và 13 HCĐ. Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, Phó Trưởng đoàn thể thao học sinh Thủ đô phụ trách chuyên môn Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Hiện tại, đoàn Hà Nội đã giành được 17 HCV, 7 HCB, 16 HCĐ với tổng điểm là 634 điểm. Đoàn chủ nhà Cần Thơ đang cạnh tranh quyết liệt với đoàn Hà Nội khi giành được khoảng 600 điểm. Ông Hùng dự đoán các môn thi đấu diễn ra sau ngày khai mạc như judo, Vovinam, Karate, điền kinh, bơi, bóng chuyền… sẽ diễn ra rất gay cấn. Hà Nội có sự chuẩn bị rất tốt, nhưng khó tránh khỏi bất lợi khi phải thi đấu trên "sân khách". Hiện tại đang có sự khiếu nại ở môn bóng chuyền do có sự xuất hiện của VĐV từng thi đấu ở giải hạng A toàn quốc trong thành phần một số đội. Hội khỏe sẽ bế mạc ngày 12-8.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều