Tiêu đề của website

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2012: Ưu thế của các đội bóng lớn

Sau những màn trình diễn không mấy thành công ở cúp Hùng Vương, Bình Điền Long An được chờ đợi sẽ tái lập chiến tích toàn thắng ở lượt đi và chiều qua, đội bóng của HLV Lương Khương Thượng đã không phụ lòng kỳ vọng của người hâm…

Sau những màn trình diễn không mấy thành công ở cúp Hùng Vương, Bình Điền Long An được chờ đợi sẽ tái lập chiến tích toàn thắng ở lượt đi và chiều qua, đội bóng của HLV Lương Khương Thượng đã không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ. Chiến thắng 3-1(19/25, 25/21, 25/16, 25/14) giúp Bình Điền Long An củng cố vị trí dẫn đầu của mình ở bảng A.
Trận đấu giữa Quân đoàn 4 và Quân Khu 9 rất kịch tính. Ảnh: D.P
Cũng ở bảng đấu này, Tiến Nông Thanh Hóa đã không thể lặp lại thành công trước Dầu khí TBD như ở lượt đi cách đây 8 tháng. Họ chỉ thắng được một ván danh dự trước khi chấp nhận thúc thủ 1-3 (21/25, 20/25, 25/16, 21/25) trước đội bóng đã từng là bại tướng của họ. Thất bại này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng của đội bóng xứ Thanh nhằm giữ vững thành tích nhì bảng như ở lượt đi. Nếu như các trận nữ không có nhiều bất ngờ thì cuộc đọ sức giữa hai đội nam Thể công và Sacombank Biên phòng diễn ra hết sức hấp dẫn. Sau khi thắng trước ván thứ nhất 25/22, S.BP đã để thua liền ba ván tiếp theo 17/25, 21/25, 15/25, trả đủ “món nợ” lượt đi thắng 3-2 với chính Thể Công. Trong khi đó, trận Quân đoàn 4 gặp Quân khu 9 có cuộc so kè cực kỳ hấp dẫn. Dẫn trước 2-0, nhưng QĐ 4 thi đấu mất tập trung và bị Quân khu 9 lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. °Kết quả các trận đấu bảng B: Ngân hàng Công thương - Phòng không Không quân: 3 - 0; Cao su Phú Riềng - Lilama Hải Dương: 3 - 1 (nữ); Sanest Khánh Hòa - Công an Phú Thọ: 3 - 0 (nam). Nhật Anh

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều