Tiêu đề của website

Việt Nam giành ngôi nhì bảng

Chiều tối ngày 1.5, lượt trận cuối cùng vòng bảng giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý ở lượt này, đội của VN xuất sắc vượt qua đội Đài Loan, qua đó giành vị trí thứ 2 chung cuộc của bảng A.

Chiều tối ngày 1.5, lượt trận cuối cùng vòng bảng giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý ở lượt này, đội của VN xuất sắc vượt qua đội Đài Loan, qua đó giành vị trí thứ 2 chung cuộc của bảng A.
Cú đánh tấn công vượt qua hàng chắn ba cầu thủ đội khách. Ảnh.HP Mở màn trận đấu, các cầu thủ 2 đội được tiếp thêm sức mạnh bằng những tiếng vỗ tay cỗ vũ “vang trời” của hàng nghìn khán giả phố núi. Mở màn séc đầu tiên, các cầu thủ VN (áo đỏ) tỏ ra lấn lướt trong suốt thời gian thi đấu, liên tiếp dẫn điểm với cách biệt 19-15. Séc này, các cầu thủ VN có những miếng đánh tấn công ấn tượng, khiến đối thủ không thể cản phá, ngoài ra những pha chắn bóng trên lưới chắc chắn không cho cầu thủ Đài Loan (áo trắng) cơ hội. Kết quả, đội VN giành thắng lợi với tỉ số áp đảo 25-15. Sang séc thứ 2, đội bóng Đài Loan lấy lại bình tĩnh và chơi ngang ngửa với cầu thủ của đội nhà. 2 đội giằng co từng điểm số một, có lúc hòa nhau với tỉ số 12-12, sau đó nhảy lên 17- 17, khiến khán giả có mặt trên sân vô cùng hồi hộp. Đến khi tỉ số đã 21-21, đội Đài Loan ghi liền 2 điểm để vươn lên dẫn trước với tỉ số 23-21, đã làm nhiều cổ động viên của đội nhà thót tim. Lúc này, các cầu thủ nữ của Đài Loan ghi liền 2 điểm và giành thắng lợi với tỉ số 25-21.
Pha “bay lượn” để tấn công của cầu thủ VN. Ảnh. HP
Sang séc 3, 2 đội thay nhau dẫn điểm, lúc đầu, các cầu thủ Đài Loan dẫn điểm với tỉ số 7-4, sau đó bị Việt Nam vượt lên dẫn ngược với tỉ 16 -14, đặc biệt có lúc dẫn với tỉ số 24 – 23, thế nhưng do một thoáng sơ hở, cầu thủ VN bị đội bạn lược ngược dòng và giành thắng lợi với tỉ số 26 - 24. Qua 3 séc đấu, đội Đài Loan vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1. Séc thứ 4, đội VN, được sự cỗ vũ nhiệt tình của các CĐV, đã lấy lại tinh thần, liên tiếp dẫn điểm trong nửa thời gian của séc đấu, có thời điểm khoảng cách lên đến 4 điểm. Thế nhưng, càng về sau, các cầu thủ đội khách giữ được cái đầu lạnh khi ghi điểm liên tiếp, sang hòa cách biệt với tỉ số 25- 25, đã đẩy mức độ hấp dẫn lên cực độ. Trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả “Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh” như đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho các nữ VN khi ghi liền 2 điểm và giành chiến thắng với tỉ số 27-25. Như vậy, qua 4 séc đấu, 2 đội hòa nhua với tỉ số 2-2, qua đó bước vào séc thứ 5, séc thi đấu quyết định “cân não”.
Cú đạp nhảy tấn công ghi trực tiếp của các cầu thủ đội nhà. Ảnh. HP
Séc thứ 5, khán giả được chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục. VN liên tục dẫn điểm rồi để đội bạn liên tiếp san hòa. Càng về cuối, đội VN thực hiện cú nước rút ngoạn mục, giành những điểm số cuối cùng, qua đó giành thắng lợi với tỉ số 15-13. Như vậy, kết thúc trận đấu, Việt Nam giành thắng lợi với tổng tỉ số 3-2, qua đó giành luôn vị trí thứ 2 của bảng A Kết thúc trận đấu, toàn bộ cầu trường chìm trong tiếng reo hò của hàng nghìn CĐV. “Việt Nam! Việt Nam!” “Việt Nam!” là những từ được khán giả reo hò mãi không ngớt.
Sau trận đấu, ông Phạm Văn Long – HLV trưởng của đội LiênViêtPostBank (CLB đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu lần này) – cho biết, đội Đài Loan có kĩ thuật điêu luyện, gây rất nhiều khó khăn cho đội nhà trong suốt thời gian thi đấu. Hôm nay, cầu thủ của đội VN thi đấu tốt, tinh thần thi đấu mạnh mẽ, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã xuất sắc giành chiến thắng trong những séc cuối. Sắp tới vào vòng tứ kết, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức để cố gắng càng vào sâu giải càng tốt. Kết thúc bảng A, đội Kazakhstan đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng; đội Việt Nam đứng thứ nhì với thành tích 2 thắng, 1 thua; trong khi Đài Loan và Thái Lan lần lượt chia nhau vị trí thứ 3 và 4 với thành tích lần lượt 2 thua, 1 thắng và thua cả 3 trận. Với vị trí thứ 2, khi vào vòng tứ kết, đội VN sẽ gặp đội đứng thứ 3 của bảng B.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều