Tiêu đề của website

Bóng chuyền Ninh Bình: Lương cao hút nhân tài

Để môn thể thao thế mạnh là bóng chuyền duy trì và ngự vững ở tốp đầu cả nước, Ninh Bình sẵn sàng chi mức lương tối đa lên tới 3000 USD/tháng cho vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền hạng mạnh của Tỉnh. HLV phó mức tối đa 13 triệu đồng/tháng. Trợ lý HLV mức tối đa là 7 triệu đồng/tháng...

Để môn thể thao thế mạnh là bóng chuyền duy trì và ngự vững ở tốp đầu cả nước, Ninh Bình sẵn sàng chi mức lương tối đa lên tới 3000 USD/tháng cho vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền hạng mạnh của Tỉnh. HLV phó mức tối đa 13 triệu đồng/tháng. Trợ lý HLV mức tối đa là 7 triệu đồng/tháng...
Niềm vui của CLB Tràng An-Ninh Bình ngày đăng quang vô địch mùa giải 2012
Trong trường hợp HLV bóng chuyền là người Việt Nam, trong thời gian tập huấn đội tuyển quốc gia, Ninh Bình vẫn giữ nguyên tiền công và tiền hỗ trợ. Đây là chế độ lương khá cao so với mặt bằng chung dành cho các HLV thể thao Việt Nam hiện nay và được quy định trong chế độ chính sách đối với HLV, VĐV thể thao và người phục vụ HLV, VĐV thể thao Ninh Bình giai đoạn 2012-2015. Kể từ năm ngoái, Ninh Bình đã triển khai quy định này và cựu HLV đội bóng chuyền Thể Công, ông Trần Văn Thư chính là HLV đầu tiên hưởng mức lương xấp xỉ mức quy định trên. Mới đây, ông Thư tiết lộ, mức lương mà Ninh Bình trả cho HLV này “bỏ túi” khi ông tham gia công tác huấn luyện đội bóng chuyền Tràng An - Ninh Bình trong năm 2012 là 50 triệu đồng/tháng. Nếu tính cả phí di chuyển, ăn ở ,sinh hoạt mà Ninh Bình chi cho ông tính ra lương cũng vào khoảng 60 triệu đồng/tháng. Ông Trần Văn Thư nguyên là tuyển thủ Quốc gia, từng nhiều năm huấn luyện cho bóng chuyền Quân đội và từng nắm đội tuyển Quốc gia, là một huấn luyện viên giỏi kỹ thuật và đặc biệt có khả năng tổ chức tốt, am hiểu tâm lý VĐV. Trước khi mời ôngThư về dẫn dắt đội, liên tục vài năm trước đây, địa phương này cũng từng có HLV Nguyễn Mạnh Hùng, một HLV tên tuổi trong làng bóng chuyền nước nhà dẫn dắt đội. Không chỉ dành chế độ lương, thưởng hấp dẫn đối với các HLV, ngay VĐV bóng chuyền của đơn vị này cũng được động viên và đầu tư cao khi Ninh Bình trả mức lương khoảng 10 triệu trở lên và đặc biệt có vài trường hợp có tên trong danh sách đội tuyển QG như Giang Văn Đức còn có mức lương vào khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, đơn vị này còn thuê cả VĐV nước ngoài thi đấu ở giải VĐQG. Có lẽ cũng nhờ có sự đầu tư mạnh tay, đúng hướng và hiệu quả của Trung tâm TDTT tỉnh, cùng những học trò được huấn luyện khá bài bản (trong đó có 3 tên tuổi được nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia gồm: Giang Văn Đức, Bùi Văn Hải, Nguyễn Xuân Thành) mà "Thầy phù thủy" họ Trần đã thổi vào đội quân có nhiều tài năng một niềm tin chiến thắng, khiến họ tiến như chẻ tre. Tràng An - Ninh Bình đã về nhất ở cả hai vòng đấu tại giải bóng chuyền vô địch Quốc gia và giành lại thành công vị trí số 1. Trước đây Ninh Bình cũng được nhắc đến nhiều trong việc trải thảm đỏ mời nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng về đầu quân cho đơn vị này khi Thanh Hằng chia tay đơn vị cũ là TP.HCM. Song song đó là việc đầu tư, hỗ trợ cho tuyển thủ quốc gia điền kinh Nguyễn Đình Cương để VĐV này yên tâm tập luyện, thi đấu trong quá trình làm VĐV cũng như trở thành HLV trong tương lai. Cùng với Ninh Bình, thời gian gần đây, một số địa phương trên toàn quốc cũng đã có sự điều chỉnh về chế độ đối với các VĐV, HLV thể thao. Chẳng hạn như Vĩnh Phúc: VĐV giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc, phá KLQG, huy chương quốc tế sẽ được hỗ trợ 3,0 lần mức lương tối thiểu (trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định); VĐV thể thao các môn tập thể đạt hạng mạnh quốc gia sẽ được hỗ trợ 5,0 lần mức lương tối thiểu...đây chính là một trong những biện pháp hiệu quả và thiết thực nhằm giúp các HLV, VĐV toàn tâm, toàn ý hơn cho thể thao.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều