Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia sẽ không có ngoại binh

(VOV) -Giải sẽ khai mạc vào tối nay (4/4) tại Nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ) và Nhà thi đấu tỉnh Yên Bái.

(VOV) -Giải sẽ khai mạc vào tối nay (4/4) tại Nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ) và Nhà thi đấu tỉnh Yên Bái.
Ở các mùa giải trước, lực lượng ngoại binh bùng nổ ở giải VĐQG
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia có sự tham dự của 24 câu lạc bộ (trong đó có 12 đội nam, 12 đội nữ). Ở vòng 1, các đội thi đấu từ ngày 04/04 đến 14/4 tại Phú Thọ (Bảng A) và Yên Bái (Bảng B). Chung kết tranh Cúp Hùng Vương được tổ chức từ 15 đến 18/4 tại Nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ).
Vòng 2 dự kiến diễn ra từ 25/9 đến 15/10, Bảng A tại tỉnh Bắc Ninh hoặc Nam Định và Bảng B tại tỉnh Hà Tĩnh. Ban tổ chức sẽ trao phần thưởng 100 triệu đồng cho đội vô địch, 70 triệu và 30 triệu cho các đội đứng thứ nhì, ba. Nét mới ở giải đấu năm nay là không có ngoại binh, nên đây là cơ hội để các cầu thủ nội thể hiện khả năng thi đấu của mình. Ông Trần Phú Đằng, Trưởng bộ môn bóng chuyền - Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: "Không có ngoại binh là điều rất tốt cho các đội và vận động viên. Những vận động viên chủ chốt sẽ được tăng cường khả năng kỹ thuật, chiến thuật, đặc biệt là mặt thể lực để có thể góp mặt cho đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu ở khu vực, châu lục. Cụ thể hơn là ở SEA Games tới đây tại Myanmar. Qua 2 vòng đấu của giải đội mạnh, tôi nghĩ vận động viên của mình sẽ trưởng thành rất nhanh và đủ bản lĩnh. Vì trước đó, khi có ngoại binh, vị trí chủ chốt toàn là người nước ngoài. Ví dụ như chủ công. Tôi nghĩ đây là cơ hội để vận động viên trưởng thành và khẳng định mình". Trong trận khai mạc diễn ra tối nay, bảng A, đội nữ Giấy Bãi Bằng gặp Quảng Ninh, Đội nam Công An Phú Thọ gặp Vĩnh Long; Bảng B, đội nữ Cao su Phú Riềng gặp Ngân Hàng Công thương, đội nam Thể công Binh đoàn 15 gặp Sacombank Biên Phòng./.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều