Tiêu đề của website

Đức Long Gia Lai đặt mục tiêu vô địch

Hôm nay (4/4), giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ khai mạc tại Phú Thọ và Yên Bái với việc các CLB không được phép sử dụng ngoại binh.

Hôm nay (4/4), giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ khai mạc tại Phú Thọ và Yên Bái với việc các CLB không được phép sử dụng ngoại binh.
Giải bóng chuyền năm nay quy định các đội không được sử dụng ngoại binh. Ảnh: Tiến Dũng
Vòng một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2013 thi đấu từ ngày 4 đến 11/4 với sự tham dự của 12 đội nam (chia 2 bảng) và 12 đội nữ (chia 2 bảng) tại Phú Thọ và Yên Bái. Các đội bóng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 4 đội nam và 4 đội nữ xếp nhất, nhì mỗi bảng dự tranh Cúp Hùng Vương 2013 tại Phú Thọ cũng trong tháng 4 này. Bảng A (thi đấu tại Phú Thọ) gồm các đội nam Công an Phú Thọ, Vĩnh Long, Quân đoàn 4, Maseco TP HCM, Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình và 6 đội nữ VTV Bình Điền Long An, Giấy Bãi Bằng, Quảng Ninh, Thông tin Liên Việt Post Bank, Tiến Nông Thanh Hóa, Truyền hình Vĩnh Long. Bảng B (thi đấu tại Yên Bái) với các đội nam Thể công Binh đoàn 15, Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Đức Long Gia Lai, Long An, Sacombank Biên phòng, Công an TP HCM và giải nữ có Cao su Phú Riềng, Ngân hàng Công Thương, Vietsovpetro, Tân Bình - TP HCM, PVD Thái Bình, Bia Saigon - Thái Bình Dương. Mùa giải năm nay được xem là cách tân của bóng chuyền Việt Nam khi Liên đoàn bóng chuyền quyết định loại ngoại binh sau gần 10 năm áp dụng. Quy định này nhằm bắt buộc các CLB đào tạo nhân lực trẻ, kế thừa. Thế nên, mùa giải năm nay, được xem là cơ hội để các CLB trình làng những gương mặt triển vọng cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn những đội đã, đang và sẽ sử dụng chiêu bài nhập tịch để "lách luật" sử dụng ngoại binh nhập tịch như Tràng An Ninh Bình có Đinh Hoàng Trai (Supachai Jitjumroon, cựu tuyển thủ Thái Lan nhập tịch vài năm), hay mới đây CLB Vietsovpetro cũng nhanh chóng hoàn tất thủ tục để Katya Martynova (Nga) nhập tịch với tên gọi Vũ Mai Ka. Ở giải nam đương kim vô địch Tràng An Ninh Bình, á quân Đức Long Gia Lai, Thể Công vẫn đánh giá cao. Ngay trước giờ khai mạc, Đức Long Gia Lai của ông bầu Bùi Pháp là đội tuyên bố cho mục tiêu vô địch. Theo bầu Pháp, sở dĩ ông đặc mục tiêu cao nhất vì mùa trước, trong lần đầu tiên thi đấu ở giải vô địch quốc gia, nhưng Đức Long Gia Lai suýt chút nữa làm nên lịch sử khi đoạt ngôi á quân, sau Tràng An Ninh Bình. Hiện nay, Đức Long Gia Lai không còn chủ công số một Đông Nam Á Wanchai trong đội hình nhưng vẫn còn đó những nội binh chất lượng như Hữu Hà, Văn Hạnh… đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Quang Ngọc. "Hai chiếc vé vào bán kết ở bảng B là cuộc cạnh tranh tay 3 giữa Đức Long Gia Lai, Thể công Binh đoàn 15 và Long An. Còn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Sacombank Biên phòng không còn mạnh như trước đây, trong khi đó Công an TP HCM là tân binh mới thăng hạng nên khó làm nên bất ngờ", bầu Pháp nhận xét. Ở giải nữ, đương kim vô địch Thông tin Liên Việt Post Bank vẫn được đánh giá cao nhất nhờ lực lượng có chiều sâu với những VĐV dày dạn kinh nghiệm như Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Trần Thu Trang... Đây là những tay đánh nòng cốt làm chỗ dựa cho các tài năng trẻ như Bùi Thị Ngà, Trần Tôn Nữ Ly Linh, Âu Hồng Nhung. Cạnh tranh đội này sẽ là Á quân Ngân hàng Công Thương hay Bình Điền Long An.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều