Tiêu đề của website

Đặng Thị Hồng: Ấn tượng về một trong những chuyền hai nổi tiếng nhất trong lịch sử BCVN.

Đặng Thị Hồng là con gái sinh ra ở làng Tó đất bóng chuyền Đông Anh. ông Đặng Thế Chén, ông nội của Đặng Thị Hồng, chưa bao giờ chơi bóng chuyền chuyên nghiệp nhưng những năm 1950-1960 từng là một tay bóng chuyền phủi nức danh miền Bắc. Bản thân bố của Đặng Thị Hồng cũng là một tay đập khét tiếng khi còn phục vụ trong quân đội. Cuộc đời bất ngờ gắn bó với nghiệp bóng chuyền khi còn là một nữ sinh trung học, năm 1994, tình cờ thấy trên ti vi đưa tin Bưu điện HN tuyển VĐV bóng chuyền, chính mẹ của Hồng đã đưa cô lên HN khám tuyển. 


Đặng Thị Hồng là con gái sinh ra ở làng Tó đất bóng chuyền Đông Anh. ông Đặng Thế Chén, ông nội của Đặng Thị Hồng, chưa bao giờ chơi bóng chuyền chuyên nghiệp nhưng những năm 1950-1960 từng là một tay bóng chuyền phủi nức danh miền Bắc. Bản thân bố của Đặng Thị Hồng cũng là một tay đập khét tiếng khi còn phục vụ trong quân đội. Cuộc đời bất ngờ gắn bó với nghiệp bóng chuyền khi còn là một nữ sinh trung học, năm 1994, tình cờ thấy trên ti vi đưa tin Bưu điện HN tuyển VĐV bóng chuyền, chính mẹ của Hồng đã đưa cô lên HN khám tuyển.

Tuổi thơ của Đặng Thị Hồng là một tuổi thơ tràn ngập niềm vui gắn liền với trái bóng. Để có được thành công là cây chuyền hai số 1 Việt Nam, ít ai biết rằng Hồng đã phải ngày ngày đạp xe đạp hàng mấy chục cây cả đi cả về lên trung tâm Hà Nội tập luyện.

Nổi lên từ tấm HCB đấu tiên cho bóng chuyền nữ Việt Nam, cao điểm là trận bán kết SEA Games 21 “lịch sử” mà từ ghế dự bị khi Việt Nam đang bị dẫn 2-1 và set 4 đang bị Philippines dẫn với tỷ số 24-17. Ấy vậy, khi Đặng Thị Hồng được thay vào sân,  bằng một pha bỏ nhỏ hiểm hóc, tiếp đó là những đường chuyền chiến thuật chuẩn xác đặc biệt khu vực số 3. Từ thế bị động, Việt Nam bất ngờ chuyển qua thế chủ động trong lối chơi đẩy Philippines vào trạng thái rối loạn. Việt Nam leo lên dần san bằng điểm số 24-24, và chiến thắng set đấu ở tỉ số 29-27 trong nghẹt thở.

Sinh năm 1979, với biệt danh vui “chuột” gắn với Hồng chính là xuất phát từ lối chơi thông minh, với khả năng di chuyển, chọn vị trí “thoát ẩn thoắt hiện” hiệu quả, các pha chuyền bóng cực nhanh, chính xác, cùng những quả bỏ bóng ăn điểm bất ngờ.

VTV cup 2006, vượt qua nhiều chuyền hai của các đội bóng mạnh, Đặng Thị Hồng đã giành danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất giải đấu.

Sau một thời gian nghỉ thi đấu vì bận gia đình, năm 2009 Đặng Thị Hồng tái xuất cùng các đồng đội: Kim Huệ, Bùi Huệ, Ngọc Hoa, Diệu Châu, Phạm Yến... tham dự giải vô địch châu Á tại cung thể thao Quần Ngựa, tiếp đó là SEA Games cuối năm ở Lào. Đây cũng là giải đấu cuối cùng gắn bó với sự nghiệp thi đấu quốc tế của một trong những tay chuyền hai nổi tiếng nhất trong lịch sử BCVN.

Trong kí ức của những khán giả hâm mộ, vẫn mãi yêu và có một Đặng Thị Hồng như thế.

 

QUANG VINH - Ảnh sưu tầm.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều